Thế giới

Trung Quốc, Nhật Bản nhất trí sớm thiết lập cơ chế liên lạc trên biển

ClockThứ Bảy, 20/06/2015 16:17
TTH.VN - Ngày 19/6, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình thiết lập cơ chế trao đổi thông tin hàng hải, một phần của nỗ lực nhằm ngăn ngừa các vụ đụng độ bất ngờ trên biển.


Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã lần lượt ra tuyên bố khẳng định rằng tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên ở Bắc Kinh, hai bên đạt được một số nhận thức chung về các vấn đề kỹ thuật trong cơ chế nói trên, song không nói rõ chi tiết.

Theo một nguồn thạo tin, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí liên lạc bằng tiếng Anh trong trường hợp khẩn cấp và thiết lập các đường dây nóng giữa các tư lệnh lực lượng hải quân và không quân của hai nước.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa quyết định vùng lãnh hải và không phận mỗi nước có nằm trong phạm vi cơ chế trên hay không. Nguồn tin cho biết cuộc gặp song phương tiếp theo có thể sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Tokyo.

Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nhật Bản và Trung Quốc được khôi phục vào tháng 1 vừa qua, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11/2014 bên lề Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xoa dịu căng thẳng trên biển liên quan đến tranh chấp quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Ngày 19/3 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đã tiến hành cuộc đối thoại an ninh cấp cao đầu tiên sau 4 năm gián đoạn.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top