ClockThứ Tư, 19/09/2018 11:05

Trường đại học Sư phạm Huế khai giảng năm học 2018 - 2019

TTH.VN - Hoạt động này được nhà trường tổ chức vào sáng 19/9. Ông Nguyễn Văn Phương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trường ĐH Nông lâm Huế chào đón 1.160 tân sinh viênTrường đại học Kinh tế Huế đón 1.681 sinh viên khóa học 2018 - 2022

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường

Năm học 2017 - 2018, Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế giành được nhiều kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực hoạt động, như: Triển khai đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI); thực hiện thành công bước đầu việc tái cấu trúc nhà trường, cơ bản hoàn thành việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo trường và các đơn vị…

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế có 521 tân sinh viên (khóa 2018 - 2022). Nhà trường tiếp tục đặt ra nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

PGS. TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm tặng giấy khen và phần thưởng cho sinh viên thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo

Tại lễ khai giảng, PGS.TS.Phan Minh Tiến, nguyên Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (theo Quyết định số 1552/QĐ-CTN).

Nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho 11 thủ khoa trường và các ngành đào tạo tuyển sinh đầu vào năm 2018, đồng thời khen thưởng 18 sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện cao nhất các ngành đào tạo năm học 2017 – 2018.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”

TIN MỚI

Return to top