ClockThứ Năm, 30/11/2017 10:33

Trường ĐH Sư phạm Huế khai giảng sau đại học khóa tuyển sinh năm 2017

TTH.VN - Sáng 30/11, Trường đại học (ĐH) Sư phạm – ĐH Huế tổ chức lễ khai giảng sau đại học khóa tuyển sinh năm 2017 cho 461 học viên cao học và 17 nghiên cứu sinh (NCS).

Trường ĐH Sư phạm tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt NamTrường đại học Sư phạm Huế có phó hiệu trưởng mớiGần 1.100 tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm bước vào năm học mớiKhảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Sư phạmĐiểm chuẩn vào Sư phạm thấp: Các trường đang tuyển sinh bằng mọi giá?

Các thủ khoa ngành được khen thưởng tại lễ khai giảng

Trước đó, nhà trường tổ chức tuyển sinh hai đợt. Đợt 1 vào tháng 4/2017 có 150 thí sinh trúng tuyển cao học và 15 thí sinh trúng tuyển NCS. Đợt 2 vào tháng 10/2017 có 311 thí sinh trúng tuyển học cao và 2 thí sinh trúng tuyển NCS.

Nhà trường có 27 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 12 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Trường đã đào tạo 24 khóa cao học với gần 5.000 học viên được cấp bằng thạc sĩ; 57 NCS đã bảo vệ thành công luận án được cấp bằng tiến sĩ. Hiện nay, trường đang đào tạo khóa 25, khóa 26 với hơn 900 học viên cao học và 71 NCS.

Dịp này, nhà trường  khen thưởng cho 1 thủ khoa trường và 8 thủ khoa ngành.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

50 suất học bổng toàn phần bậc tiến sĩ, thạc sĩ tại Nhật Bản dành cho cán bộ, viên chức Việt Nam

Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS) đã chính thức mở đơn tuyển sinh cho kỳ nhập học năm 2024, hướng đến đối tượng là cán bộ, công chức viên chức Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

50 suất học bổng toàn phần bậc tiến sĩ, thạc sĩ tại Nhật Bản dành cho cán bộ, viên chức Việt Nam

TIN MỚI

Return to top