ClockChủ Nhật, 18/11/2018 06:33

Trường ĐH Sư phạm Huế tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 20/11

TTH.VN - Tối 17/11, Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sôi động, hấp dẫn đêm chung kết tài năng sinh viênHơn 120 tiết mục tham gia vòng sơ loại cuộc thi tài năng sinh viên ĐH HuếTrường ĐH Sư phạm tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trao cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục và khoa Giáo dục chính trị thuộc Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

PGS. TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những năm qua, trường đã đào tạo hàng vạn giáo viên phục vụ sự nghiệp giáo dục trên mọi miền đất nước. Nhiều thầy cô giáo được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Huân huy chương, kỷ niệm chương và bằng khen các cấp.

Tại lễ kỷ niệm, hai tập thể thuộc Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua; 3 cán bộ được công nhân danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 6 cán bộ, nhà giáo được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dịp này, trường khen thưởng 57 tập thể và cá nhân đạt giải thưởng khuyến khích tài năng năm 2018.

* Cũng trong tối 17/11, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tổ chức chung kết tiếng hát sinh viên năm 1 & 2 – 2018.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình

12 tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ 65 tiết mục ở vòng sơ khảo đã tranh tài tại vòng chung khảo trước sự đánh giá, chấm điểm của hội đồng giám khảo chuyên môn.

Kết quả, giải Nhất đơn ca nam thuộc về tiết mục “Mơ hồ” của sinh viên Lê Hoàng Nhật Huy (khoa Toán học); giải Nhất đơn ca nữ thuộc về tiết mục “Khoảnh khắc tuyệt vời” của Huỳnh Thị Kim Tuyến (khoa Giáo dục tiểu học).

Tiết mục “Đối cực” của tập thể sinh viên năm 1 khoa Giáo dục mầm non giành giải Nhất thể loại múa nhảy; Tập thể sinh viên năm 1 & 2 khoa Giáo dục tiểu học giành giải Nhất giải tập thể với tiết mục “Khúc ca người giáo viên”.

Trao giải cho các tiết mục đạt giải Nhất

Ngoài các giải nhì, ba và khuyến khích ở các thể loại, ban tổ chức còn trao các giải phụ: giải MC (dẫn chương trình) xuất sắc, giải thí sinh nam – nữ yêu thích được bình chọn và giải phụ cho cổ động viên.

Theo ban tổ chức, đây là lần thứ 17 nhà trường tổ chức hội thi này. Qua các năm, sân chơi này ngày càng được đầu tư, góp phần giúp sinh viên sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

                                                                    

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lớp học hạnh phúc” tại Huế trong tương lai

Tại Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023 do Đại học Huế tổ chức, dự án “Happy Class - Lớp học hạnh phúc” do sinh viên Nguyễn Cửu Thảo Nguyên, Trường đại học Sư phạm làm trưởng nhóm đã xuất sắc giành giải Nhất.

“Lớp học hạnh phúc” tại Huế trong tương lai
Hợp tác với Hàn Quốc triển khai các hoạt động giáo dục STEM

Chiều 7/2, Trường THPT Thuận Hoá - Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế phối hợp với đoàn giảng viên, học viên, sinh viên đến từ ĐH Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc bắt đầu triển khai các hoạt động giáo dục STEM trong khuôn khổ hợp tác.

Hợp tác với Hàn Quốc triển khai các hoạt động giáo dục STEM
Return to top