ClockThứ Tư, 20/03/2019 14:45

Trường ĐH Sư phạm kỷ niệm 10 năm liên kết đào tạo Kỹ sư INSA Val de Loire

TTH.VN - Sáng 20/3, Trường đại học Sư pham (ĐHSP) – Đại học Huế, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp tại Val de Loire (INSA Centre Val de Loire), Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam và Viện Pháp tại Huế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Liên kết đào tạo Kỹ sư INSA Val de Loire.

Tuyển sinh 2019: Thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển vào ngành sư phạm, y đa khoaTrường ĐH Sư phạm kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Giáo dục mầm nonMột chặng đường, nhiều thành tựuTuyển sinh đại học: Sẽ có điểm sàn riêng với ngành sư phạm và y khoaTrường đại học Sư phạm Huế triển khai thực tập sư phạm

Ký kết thỏa thuận mở chi nhánh INSA Val de Loire tại Trường ĐHSP Huế

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam có ông Etienne Rolland Piegue, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Trường ĐHSP Huế bắt đầu chương trình hợp tác đào tạo với INSA Centre Val de Loire từ năm 2007, do GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam thiết lập. Với kết quả đáng ghi nhận, từ năm 2009, chương trình được phát triển thành chương trình liên kết đào tạo theo hình thức 2 năm đầu học ở Trường ĐHSP Huế và 3 năm tiếp theo học tại Pháp.

Thành quả của chương trình trong 10 năm qua là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và quốc tế. Tại chương trình này, giảng viên được nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, được tiếp cận với một trong những chương trình dạy tốt nhất của thế giới. Mô hình chương trình của Val de Loire cũng được nhân rộng cho các chương trình quốc tế khác đang được đào tạo trong trường.

Dịp này đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận mở chi nhánh INSA Val de Loire tại Trường ĐHSP Huế và thỏa thuận tài trợ của Gặp gỡ Việt Nam cho chương trình INSA Val de Loire tại Trường ĐHSP Huế. Giám đốc Đại học Huế cũng khen thưởng 6 cá nhân, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế khen thưởng 5 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho chương trình Liên kết đào tạo Kỹ sư INSA Val de Loire.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

TIN MỚI

Return to top