ClockThứ Sáu, 27/04/2018 16:02

Trường ĐH Y dược trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

TTH.VN - Chiều 27/4, Trường đại học (ĐH) Y dược - ĐH Huế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và quyết định công nhận giảng viên thỉnh giảng.

Trường đại học Sư phạm Huế đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dụcHọc viện Âm nhạc Huế trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

GS. TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược - ĐH Huế trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho các nhà giáo

Trên cơ sở Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước có Quyết định 06/QĐ-HĐCDGSNN (ngày 5/3/2018) về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2017 cho các nhà giáo, Trường ĐH Y dược – ĐH Huế quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học đối với 1 nhà giáo (ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, giảng viên thỉnh giảng bộ môn Ngoại, Trường ĐH Y dược – ĐH Huế) và quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho 10 nhà giáo.

Trao quyết định công nhận giảng viên thỉnh giảng

Tại buổi lễ, Trường ĐH Y dược cũng công bố và trao quyết định công nhận giảng viên thỉnh giảng của trường kể từ năm học 2017 – 2018 cho 78 giảng viên.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ông Hồ Thanh Hải được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 1/8, Viện KSND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Luu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao…

Ông Hồ Thanh Hải được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

Sáng 18/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, kiêm nhiệm Cộng hòa Quần đảo Marshall nhiệm kỳ 2023-2026.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top