ClockThứ Năm, 25/04/2019 14:04

Truyền thông phòng chống sốt rét đến mọi người dân

TTH.VN - Ngày 25/4, tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên Nam Đông, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Nam Đông tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông Ngày thế giới phòng chống sốt rét, với chủ đề “Hãy cùng nhau loại trừ sốt rét".

Phòng ngừa bệnh sốt rét cho hơn 23.000 người dân vùng nguy cơ caoHương Trà phát động chiến dịch truyền thông phòng chống sốt rét

Truyền thông phòng chống sốt rét trên địa bàn huyện Nam Đông

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cấp tỉnh và các TTYT huyện, thị xã, thành phố..

Thời gian qua, công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Thừa Thiên Huế đạt những kết quả đáng khích lệ. Số ca mắc sốt rét giảm dần qua các năm, tỷ lệ sốt rét  duy trì dưới 0,1/1.000 dân từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên công tác phòng chống sốt rét hiện ở địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hiện sốt rét tập trung tại những địa bàn còn gặp khó khăn về kinh tế, nhận thức hiểu biết về phòng ngừa sốt rét ở một số nơi chưa cao...

Tại lễ phát động, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, ngành y tế quan tâm phối hợp thực hiện tốt qui trình giám sát bệnh, điều trị; đặc biệt đẩy mạnh truyền thông đến mọi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, có các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét trong cộng đồng hiệu quả, nhằm tiến đến loại trừ và thanh toán sốt rét trên địa bàn vào năm 2030.

Tin, ảnh: Minh Thạch Trường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại

Mặc dù được công nhận là địa phương đạt “Loại trừ sốt rét” cuối năm 2022, song tại Thừa Thiên Huế vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai trong 2 năm qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này từ các tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

TIN MỚI

Return to top