ClockThứ Ba, 16/10/2018 17:57

Từng bước giúp dân thoát nghèo

TTH - Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Phong Điền chọn làm điểm mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQVN xã Điền Hải đã hỗ trợ 23 hộ nghèo trên địa bàn chăn nuôi, trồng trọt, giúp cải thiện thu nhập.

Giảm nghèo bền vững: Không đầu tư dàn trảiGắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mớiGắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững

Mô hình nuôi gà giúp gia đình ông Nguyễn Xuân Mỗ (bên trái) thoát nghèo

Ông Nguyễn Xuân Mỗ (thôn 2, xã Điền Hải) tâm sự, vợ chồng ông nhiều năm nay loay hoay mà vẫn chưa tìm được cách thoát nghèo, một phần do chưa tìm được một công việc ổn định, một phần do chăn nuôi nhỏ lẻ mùa được, mùa mất nên nghèo vẫn cứ nghèo. Vừa qua, được Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ con giống, thức ăn… vợ chồng ông đã làm chuồng gà và nuôi thử nghiệm 200 con. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi áp dụng theo quy trình mới, nhưng nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cán bộ xã, đàn gà của ông phát triển tốt, đạt chất lượng cao. “Gà xuất chuồng tôi bán với giá 150 nghìn đồng/con, được bà con quanh đây mua nhiều do chất lượng thịt ngon. Thời gian tới, tôi dự định tiếp tục dựng thêm chuồng trại để mở rộng chăn nuôi”, ông Mỗ hồ hởi.

Ông Cao Huy Lâu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Điền Hải thông tin, gia đình ông Nguyễn Xuân Mỗ là một trong 23 hộ nghèo được Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế bền vững. Qua khảo sát bước đầu, có 23/101 hộ nghèo trên địa bàn có lực lượng lao động, đất đai, chuồng trại. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ phân bón, giống cây, con, ngư lưới cụ và xin Đảng ủy xã chủ trương để thực hiện; đồng thời đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể để tổ chức thực hiện mô hình. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQVN xã tiến hành mở 2 lớp tập huấn hướng dẫn cách thức nuôi heo, gà và trồng các loại rau sạch cho 23 hộ tham gia. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 160 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, xã và các hộ nghèo cùng đóng góp.

Mô hình đã hỗ trợ 2.680 con gà giống thả vườn, 5 con heo giống, 460kg giống, phân bón, thuốc trừ sâu và ngư lưới cụ… Sau thời gian triển khai thực hiện, đã thu được kết quả khả quan. Với 13 hộ nuôi gà thu lãi 7,5 triệu đồng/hộ sau 3 tháng rưỡi thả nuôi; các hộ được hỗ trợ ngư lưới cụ hiện đại nâng thu nhập từ 100 nghìn đồng/ngày lên khoảng 250 nghìn đồng/ngày...

Theo ông Cao Huy Lâu, để giúp các hộ nghèo hiệu quả, bền vững cần có sự khảo sát kỹ điều kiện từng hộ, từ đó tìm các hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đồng thời, cán bộ các cấp cần theo sát người dân, thậm chí “cầm tay chỉ việc” mới đạt hiệu quả cao.

Từ việc triển khai mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân xã Điền Hải đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Năm 2016, xã có 101 hộ nghèo thì đến nay giảm xuống còn 75 hộ, chiếm tỷ lệ 4,65%. Đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục triển khai thực hiện mô hình, hỗ trợ người dân mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dám nghĩ, dám làm

Từ phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” do tổ chức Đoàn phát động, anh Nguyễn Quốc Triều, ở xã Bình Tiến là tấm gương điển hình khởi nghiệp với dự án “Phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm”.

Dám nghĩ, dám làm
Hiệu ứng từ các phong trào

Bằng nhiều cách làm với các hoạt động thiết thực, thời gian qua phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” và các hoạt động ý nghĩa khác do TP. Huế triển khai đã kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV).

Hiệu ứng từ các phong trào
Thoát nghèo, làm giàu từ mô hình mới

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, trên địa bàn huyện Nam Đông xuất hiện nhiều hội viên, nông dân (HVND) thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới.

Thoát nghèo, làm giàu từ mô hình mới
Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Return to top