ClockThứ Ba, 05/06/2018 10:34

Tuyên dương 47 người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh

TTH.VN - Qua 5 năm thực hiện phong trào người cao tuổi (NCT) làm kinh tế giỏi (2012-2017), toàn tỉnh có 2.100 NCT tham gia làm kinh tế giỏi. Trong đó, số NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi cấp huyện là 950 người, cấp tỉnh 47 người và số NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh hơn 420 người.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017Hương Trà: Trên 500 người cao tuổi làm kinh tế giỏiMắt sáng cho người cao tuổiChăm sóc người cao tuổi tránh chung chung, hình thứcPhát động “Tháng hành động vì Người cao tuổi”

UBND tỉnh tuyên dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Con số trên được Ban đại diện Hội NCT tỉnh đưa ra tại hội nghị biểu dương 47 NCT làm kinh tế giỏi tỉnh sáng 5/6.

Theo ông Hồ Viết Lễ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh, hưởng ứng phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, với phương châm “Còn sức khỏe còn tham gia lao động sản xuất”, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế trang trại, sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống…

Nhiều NCT đã trở thành chủ doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ trang trại với doanh thu hàng chục tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được các cấp chính quyền ghi nhận.

Tin, ảnh: Thái Sơn  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Chị Viễn vượt khó làm kinh tế giỏi

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi và kinh doanh buôn bán, mỗi năm thu nhập trên 250 triệu đồng, chị Trần Thị Viễn, sinh năm 1974 (Thủy Vân, TP. Huế) là tấm gương phụ nữ phát triển kinh tế giỏi ở địa phương.

Chị Viễn vượt khó làm kinh tế giỏi
Return to top