ClockThứ Năm, 28/06/2018 14:52

Tuyên dương, khen thưởng gia đình văn hoá tiêu biểu ở Hương Trà

TTH.VN - Buổi lễ tuyên dương gia đình văn hoá (GĐVH) tiêu biểu lần thứ III, giai đoạn 2013-2018 và tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) được TX. Hương Trà tổ chức vào ngày 28/6.

9 gia đình tiêu biểu tham gia hội thi “Gia đình hạnh phúc”Lan tỏa các mô hình về phòng chống bạo lực gia đìnhBắt đầu từ gia đình

Trọng tâm của công tác gia đình trong những năm qua của Hương Trà là xây dựng "Gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững", nhờ đó, số lượng và chất lượng GĐVH ở Hương Trà tiếp tục được duy trì và nâng cao.

Năm 2013, số hộ được công nhận GĐVH là 23.758, đạt 89,54% số hộ đăng ký xây dựng GĐVH, đến nay tăng lên 25.592 GĐVH, đạt tỷ lệ 89,61%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 19% (năm 2013) xuống còn 15,5%; tỷ lệ hộ nghèo từ 6,7% giảm còn 5,7%.

Đại diện lãnh đạo TX. Hương Trà trao tặng Giấy khen cho 7 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng GĐVH giai đoạn 2013-2018 

Qua 10 năm triển khai, thi hành Luật PCBLGĐ, số vụ bạo lực gia đình giảm dần, từ 163 vụ (năm 2009) giảm còn 28 vụ (năm 2012) và 12 vụ (năm 2017). Đến nay, toàn thị xã có 23 câu lạc bộ PCBLGĐ. Hầu hết các làng, thôn, tổ dân phố đều có các tổ hoà giải và các địa chỉ tin cậy. Qua đó đã góp ý, đấu tranh, tư vấn, hoà giải các mâu thuẫn, phê bình nhằm PCBLGĐ xảy ra.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCBLGĐ giai đoạn 2008- 2018

Dịp này, Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" TX. Hương Trà tuyên dương, khen thưởng 43 GĐVH tiêu biểu; Chủ tịch UBND TX. Hương Trà tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCBLGĐ giai đoạn 2008-2018 và 7 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng GĐVH giai đoạn 2013-2018.

Tin, ảnh: Hoài Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Return to top