ClockThứ Bảy, 06/01/2018 07:10

Tuyên dương “Sao tháng Giêng” và “Sinh viên năm tốt” tại Trường ĐH Sư phạm, Y Dược

TTH.VN - Tối 5/1, Hội sinh viên Trường đại học Y Dược Huế và Trường ĐH Sư phạm tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018).

Các sinh viên được nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp trường

Tại Trường ĐH Sư phạm, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm nay được trao cho 21 sinh viên, trong đó có 6 sinh viên được khen thưởng cấp ĐH Huế, 15 sinh viên được khen thưởng cấp Trường ĐH Sư phạm. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 – 2017 được trao cho 125 tập thể và sinh viên, trong đó có 2 sinh viên được Tỉnh Đoàn khen thưởng; 1 tập thể và 26 Sinh viên 5 tốt cấp ĐH Huế; 71 sinh viên và 25 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trường ĐH Sư phạm.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình được dàn dựng đậm chất truyền thống học sinh sinh viên

Chương trình “Sao Tháng Giêng” góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xây dựng lối sống đẹp trong sinh viên sư phạm. Đặc biệt, chương trình giúp sinh viên hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống hiếu học của sinh viên Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế, làm nổi bật vị thế, truyền thống giáo dục và đào tạo của nhà trường trong hệ thống các trường đào tạo giáo viên của cả nước.

4 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Tỉnh Đoàn trao tặng

Tại Trường ĐH Y Dược, Hội sinh viên trường đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng giêng”, 1 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 4 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Tỉnh đoàn trao tặng; 5 cá nhân đạt giải thưởng “Sao tháng giêng” và 36 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên Đại học Huế; 7 tập thể, 164 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 3 tốt” cấp trường.

Tin, ảnh: Hữu Phúc - Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân tố quan trọng thúc đẩy phong trào học tập

Từ thực tiễn các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”… xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, sống có ích, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhân tố quan trọng thúc đẩy phong trào học tập

TIN MỚI

Return to top