ClockThứ Năm, 25/04/2019 16:59

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho học sinh

TTH.VN - Chiều 25/4, tại Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế), Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và mua bán người.

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổiCảnh báo từ những vụ án xâm hại trẻ em“Cơ thể con là của con”Hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạmPhòng, chống tội phạm bắt cóc, chiếm đoạt và mua bán trẻ em?

Hướng dẫn cho các em những tình huống thường gặp trong cuộc sống

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã truyền đạt cho học sinh Trường THCS Phạm Văn Đồng những kỹ năng nhận biết trong phòng, chống tội phạm xâm phạm trẻ em và người chưa thành niên; cách thức phòng tránh, tự vệ khi có nguy cơ về xâm hại.

Bên cạnh đó, các em còn được trao đổi, tiếp nhận các ý kiến phản hồi về phương thức, thủ đoạn mới mà tội phạm sử dụng; các tình huống, biện pháp, kỹ năng xử lý và cách phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bị lừa bán.

Tin, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa
Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng

TIN MỚI

Return to top