ClockThứ Năm, 30/06/2016 20:52

Tuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý biên giới Việt Nam - Lào

TTH - Ngày 30/6, tại TP Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý biên giới Việt Nam – Lào năm 2016.

 Dự hội nghị có các ông: Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Trọng Căn, Phó vụ trưởng Vụ quốc phòng An ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Cao Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 250 đại biểu làm công tác tuyên truyền về biên giới của 13 tỉnh có chung đường biên giới và lân cận với nước bạn Lào.

Để công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào và các nước bạn đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian 1 ngày, ngoài nắm bắt những nội dung quan trọng về công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới đối với công tác quản lý biên giới, nhất là các văn bản vừa được hai bên ký kết thời gian qua, đội ngũ làm công tác tăng dày, tôn tạo cột mốc của 13 tỉnh được hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016. Trên cơ sở đó, mỗi ban, bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, gắn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền với việc tuyên truyền biển, đảo; công tác thông tin đối ngoại với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa của Nhân dân, của các cơ quan, đơn vị khu vực biên giới...

TÂM ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa dạng hóa các loại hình, đối tượng tuyên truyền

Nhiều nội dung quan trọng, trong đó tăng cường mở rộng, đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm “Chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng” là nội dung chính trong Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 26/12.

Đa dạng hóa các loại hình, đối tượng tuyên truyền
Return to top