ClockThứ Bảy, 23/09/2017 06:46

Tỷ lệ bác sĩ ở Hàn Quốc thấp nhất trong các nước OECD

TTH.VN - Số liệu thu thập được cho thấy, Hàn Quốc chỉ có 2,2 bác sĩ/1.000 người trong năm 2015, đạt tỷ lệ thấp nhất trong số các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Hàn Quốc dự kiến sẽ thiếu 1.800 bác sĩ vào năm 2020. ẢNh: Yonhap

Theo dữ liệu OECD do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc phát hành, Hàn Quốc nước này có mật độ bác sĩ thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,3 bác sĩ/1.000 người. Con số này đã bao gồm các bác sĩ được cấp phép khám chữa bệnh trong lĩnh vực y học phương Đông.

Những khảo sát mới nhất cho thấy, trong các nước OECD, Áo là quốc gia có tỷ lệ bác sĩ đứng đầu với 5,1 bác sĩ/1.000 người, tiếp theo là Na Uy với tỷ lệ 4,4, Thụy Điển và Thụy Sĩ cùng mức 4,2 và Đức có 4,1 bác sĩ/1.000 người.

Được biết, Hàn Quốc gần đây đã có sự mở rộng đáng kể trong lực lượng lao động y tế, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành y khoa. Tuy nhiên, đất nước này vẫn thiếu nhân lực y tế, và có sự mất cân bằng về bác sĩ phụ thuộc vào khu vực.

Theo đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc dự báo quốc gia này sẽ thiếu 1.800 bác sĩ vào năm 2020 và 7.600 bác sĩ vào năm 2030.

Sự mất cân bằng trong mật độ bác sĩ được thể hiện khá rõ khi ở thành phố thủ đô Seoul có 2,67 bác sĩ trên 1000 người trong năm 2015, cao hơn nhiều so tỷ lệ ở tỉnh Bắc Gyeongsang với 1,16 bác sĩ trên 1000 người và thành phố Ulsan phía nam với 1,23 bác sĩ trên 1000 người.

Tố Quyên (Lược dịch từ Yonhap)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

TIN MỚI

Return to top