Thể thao trong nước

U-23 Việt Nam và U-23 Myanmar: Cùng xin đổi giờ thi đấu trận bán kết

ClockThứ Sáu, 12/06/2015 09:34
TTH.VN - Việc phải thi đấu vào đầu giờ chiều 13-6 khiến cả hai đội U-23 VN và Myanmar cùng kiến nghị thay đổi giờ thi đấu trận bán kết.

Công Phượng (10) sẽ lại ghi bàn như anh từng làm trong trận giao hữu hòa 2-2 với Myanmar hôm 22-5? - Ảnh: Q.MINH

HLV Miura đã cho các cầu thủ U-23 VN nghỉ cả ngày 11-6 nhằm hồi phục sức khỏe sau trận thua U-23 Thái Lan 1-3 ở trận cuối vòng bảng. Buổi sáng, toàn đội được matxa hồi phục và buổi chiều được nghỉ ngơi hoàn toàn tại khách sạn. Chiều 11-6, HLV Miura và trưởng đoàn bóng đá Dương Vũ Lâm đã đến sân vận động quốc gia Singapore kiểm tra mặt sân trước khi bước vào trận bán kết với U-23 Myanmar vào ngày 13-6.

Sau khi kiểm tra, HLV Miura nói: “Mặt sân rất đẹp. Tuy nhiên, do cỏ chỉ cao khoảng hai phân so với bề mặt cát nên mặt sân hơi cứng”. Tuy nhiên, vấn đề làm U-23 VN đau đầu nhất là chuyện giờ thi đấu. Nói vậy bởi theo lịch ban tổ chức (BTC) phát cho đội từ trước, giờ thi đấu trận bán kết đầu tiên là 14g. Nhưng theo lịch BTC công bố trên trang web của đại hội và gửi giới truyền thông, giờ thi đấu lại diễn ra lúc 13g. Điều này khiến các thành viên tuyển U-23 VN cũng “bấn loạn” không biết đâu là giờ thi đấu chính thức. Mặc dù sân vận động quốc gia Singapore có mái che nên không sợ nắng mưa nhưng tuyển U-23 VN vẫn muốn thi đấu muộn hơn do đã quen với giờ thi đấu 19g30 suốt bốn trận vừa qua.

Phó chủ tịch LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn đang có mặt tại Singapore cho biết đã trao đổi với trưởng đoàn thể thao VN Trần Đức Phấn về việc cần đề xuất lên BTC SEA Games 28 để thay đổi giờ thi đấu sang 16g (giờ Singapore), nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn cho cả hai đội. Trong khi đó, ông Dương Vũ Lâm cũng cho biết đã bàn bạc với trưởng đoàn U-23 Myanmar để có kiến nghị chính thức lên BTC trong cuộc họp kỹ thuật trước hai trận bán kết diễn ra trưa nay (12-6).

Ông Lâm nói: “Việc phải thi đấu quá sớm trong khi trận bán kết 2 lại diễn ra lúc 19g30 khá khó hiểu. Ở trận gặp U-23 Brunei hôm mở màn lúc 15g (giờ Singapore), chúng tôi phải ra sân chuẩn bị từ lúc 12g. Nay đá lúc 14g (giờ Singapore), chúng tôi phải ra sân chuẩn bị từ lúc 11g. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ phải tranh thủ ăn trưa sớm để lên xe ra sân mà còn chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn, như thế rất phản khoa học”.

Tuy nhiên việc thay đổi giờ thi đấu là rất khó bởi theo một thành viên BTC, vé trận U-23 VN - U-23 Myanmar đã được bán ra từ sáng 11-6, và giờ thi đấu in trên vé đã ghi 14g nên khó thay đổi được. Hơn nữa, vé chỉ được xem một trận nên sau khi kết thúc trận bán kết đầu tiên và người hâm mộ ra về, BTC cần phải có thời gian chuẩn bị cho trận bán kết thứ hai.
Thay HLV Miura (bận dẫn dắt đội tuyển VN thi đấu vòng loại World Cup 2018 tại Thái Lan) cầm quân trong trận giao hữu hòa 2-2 với U-23 Myanmar ở Quảng Ninh hôm 22-5, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã ghi chép đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để báo cáo HLV Miura. Ông Sơn cho biết: 

“U-23 Myanmar là đội bóng mạnh về thể lực. Họ phối hợp nhóm nhỏ tốt và có cặp tiền đạo Thura Shine - Naing Kaung Sat nhanh, khéo léo. So với trận giao hữu với U-23 VN, họ chỉ có vài sự thay đổi trong những trận đấu vừa qua tại SEA Games 28”.

Ngoài ra, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng được giao nhiệm vụ thu thập băng hình bốn trận đấu của U-23 Myanmar tại SEA Games 28 để xem và báo cáo thêm cho HLV Miura do những trận đấu của đối thủ đều diễn ra trùng với ngày thi đấu của U-23 VN. 

* Tối 11-6, U-23 Indonesia đá bại U-23 Singapore 1-0 ở lượt trận cuối cùng bảng A. Như vậy U-23 Indonesia đã đoạt vé vào bán kết gặp U-23 Thái Lan với vị trí nhì bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng B, U-23 Malaysia thắng U-23 Lào 3-1.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng 14 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận?

Thêm 1 trận thua 1-2 trước CLB Trường Tươi Bình Phước ở vòng 14, CLB Huế đã bị chính đội bóng này “bỏ lại” với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận
Vòng 13 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Long An, CLB Huế “rơi” xuống vị trí thứ 5

Thua 1-3 trước CLB Long An tại vòng 13 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, đội bóng của ông Nguyễn Đức Dũng đã “rơi” từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Thua Long An, CLB Huế “rơi” xuống vị trí thứ 5
Return to top