ClockChủ Nhật, 26/03/2017 16:14

Úc sợ khủng bố IS mở cứ địa ở Philippines

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tin rằng những phần tử của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đẩy khỏi Trung Đông sẽ tìm kiếm cứ địa ở nơi khác.

IS nhắm mục tiêu vào Indonesia, Philippines, Malaysia và BruneiPhilippines cảnh báo: IS đang tìm chỗ đứng ở miền nam đất nước

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Julie Bishop, sau cuộc thảo luận với Mỹ và các nước tham gia cuộc chiến chống IS, cho biết các nước đang lo ngại về hơn 600 tay súng IS từ khu vực Đông Nam Á sống sót trong cuộc chiến ở Iraq, Syria và trở về nước.

“IS có thể sẽ thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở miền nam Philippines. Điều đó đưa nguy hiểm đến ngay cửa nhà chúng ta” - đài Sky News dẫn lời ngoại trưởng Úc, trong đó nhắc đến việc lãnh đạo của nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở miền nam Philippines mới đây được IS sắc phong là một thủ lĩnh của nhóm này.

Úc đang phối hợp tình báo chặt chẽ với các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia và Philippines để xác định các mối đe doạ khủng bố trong khu vực.

Tuy nhiên bà Bishop cho biết cuộc tấn công ở London hồi đầu tuần cho thấy dù chính quyền có tìm mọi cách theo dõi các nhóm khủng bố và giám sát người dân cũng không thể truy được những phần tử biến chất hành động đơn độc.

“Việc một cá nhân sử dụng xe như một vũ khí để giết người vô tội, giết người dân, rất đáng lo ngại” - Ngoại trưởng Úc nên nhận xét.

Bà Bishop khẳng định các nước không thể để IS trỗi dậy ở những khu vực khác trên thế giới “nếu không chúng ta sẽ lại mất vài năm để thảo luận cách để đánh bại một nhà nước (Hồi giáo), chẳng hạn ở nam Philippines”.

Bà cho biết trong chuyến thăm Philippines hồi đầu tháng cũng đã trao đổi với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về mạng lưới khủng bố ở miền nam nước này.

Theo Tuổi trẻ
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top