Thế giới Thế giới
Úc tìm ra thuốc ức chế tế bào ung thư máu
Các nhà nghiên cứu Úc sau ba thập kỷ nghiên cứu và bốn năm thử nghiệm đã tìm ra loại thuốc giúp loại bỏ dần các tế bào ung thư máu khỏi cơ thể.
![]() |
Loại thuốc mới có hoạt động trên nguyên lý tấn công vào một loại protein cụ thể là BCL-2 giúp tế bào ung thư có thể tồn tại trong cơ thể người - Ảnh: Reuters |
Theo Russia Today, rốt cuộc thì các bệnh nhân ung thư có thể tìm được một liệu pháp điều trị mang lại cơ hội sống đáng kể khi các nhà nghiên cứu Úc tìm ra một loại thuốc kỳ diệu giúp cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của phần lớn người bệnh và một số trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Các kết quả nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Y khoa New England ngày thứ năm tuần này, 28-1.
Loại thuốc mới có hoạt động trên nguyên lý tấn công vào một loại protein cụ thể là BCL-2 giúp tế bào ung thư có thể tồn tại trong cơ thể người.
Các thử nghiệm loại thuốc trị ung thư mới có tên Venetoclax được tiến hành tại thành phố Melbourne trong bốn năm qua trên 116 người bệnh.
Theo đó các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và Trung tâm ung thư Peter MacCallum cho biết, họ nhận thấy thuốc Venetoclax có khả năng giảm đáng kể các tế bào ung thư trong máu.
Những kết quả điều trị khả quan được ghi nhận ở 79% trường hợp người bệnh bị chứng bạch cầu lymphô mãn tính (một loại ung thư máu). Một số người bệnh được điều trị trước đó sau khi trải qua đợt thử nghiệm thuốc mới đã hồi phục hoàn toàn.
Đây thực sự là một tin tức mang tính lịch sử vì nó đánh dấu đợt thử nghiệm đầu tiên của một loại thuốc là kết quả của gần ba thập kỷ nghiên cứu.
Giáo sư John Seymour, đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald: “Những gì đạt được sau gần 30 năm hợp tác với HọcViện Walter and Eliza Hall (Úc) và các công ty dược phẩm tại Úc và Mỹ chứng tỏ mục tiêu nghiên cứu có thể đạt được.
Đây là một thế hệ thuốc hoàn toàn mới và hiện chưa có loại thuốc nào khác có khả năng ức chế được loại protein BCL-2 giống như loại thuốc này”.
Các nhà nghiên cứu tìm ra loại protein BCL-2 này từ những năm 1980 nhưng chưa thể tìm ra được loại chất có thể ức chế nó. Dưới tác động của loại thuốc mới Venetoclax, các protein cung cấp sự sống cho tế bào ung thư máu bị ức chế, theo đó dẫn tới việc chúng từ từ bị đào thải khỏi cơ thể.
Cũng theo giáo sư John Seymour, công dụng điều trị của loại thuốc này cũng mở rộng sang nhiều dạng thức ung thư và bệnh bạch cầu khác so với những trường hợp đã thử nghiệm.
Bệnh nhân Rodney Jacobs, 63 tuổi, chủ một cửa hàng băng đĩa tại Melbourne cho biết, ông được mời tham gia điều trị thử nghiệm thuốc mới từ năm 2012 sau khi trải qua các liệu pháp điều trị khác, trong đó có hóa trị mà không có tác dụng.
Ông Rodney Jacobs nói: “Tại thời điểm đó mọi thứ vẻ như khá vô vọng. Các kết quả điều trị chẳng có gì quá ấn tượng… Nhưng tôi gặp ít hoặc không bị phản ứng phụ nào và tôi dần trở lại được với công việc. Sau đó tôi trở lại với cuộc sống bình thường một cách chậm chạp nhưng chắc chắn”.
Theo Tuổi Trẻ
- Mỹ có kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD thúc đẩy ngành bán dẫn (13/04)
- Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19 (13/04)
- Nhật Bản cho phép xả nước thải của nhà máy Fukushima ra biển (13/04)
- Europol: COVID-19 và vấn nạn ma tuý đẩy châu Âu đến “điểm tới hạn” (13/04)
- Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (13/04)
- Việt Nam - “con hổ mới” của ASEAN về năng lượng tái tạo (12/04)
- Ấn Độ vượt Brazil, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới (12/04)
- IMF nâng dự báo tăng trưởng cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi (12/04)
-
Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19
- Mỹ có kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD thúc đẩy ngành bán dẫn
- Nhật Bản cho phép xả nước thải của nhà máy Fukushima ra biển
- Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
- Europol: COVID-19 và vấn nạn ma tuý đẩy châu Âu đến “điểm tới hạn”
- Ấn Độ vượt Brazil, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới
- Việt Nam - “con hổ mới” của ASEAN về năng lượng tái tạo
- Ấn Độ cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir khi ca mắc COVID-19 tăng đột biến
- Đức: Lãnh đạo CDU và CSU muốn ứng cử chức thủ tướng
- IMF nâng dự báo tăng trưởng cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi
-
Việt Nam kêu gọi tăng nỗ lực thực hiện hiệp định hòa bình tại Mali
- Ấn Độ cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir khi ca mắc COVID-19 tăng đột biến
- IMF với các đề xuất khắc phục làn sóng phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Đức: Lãnh đạo CDU và CSU muốn ứng cử chức thủ tướng
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN
- Mất cân bằng về vaccine COVID-19 giữa nước giàu và nước nghèo
- Ít nhất 7 người thiệt mạng do động đất mạnh ngoài khơi Indonesia
- Việt Nam - “con hổ mới” của ASEAN về năng lượng tái tạo
- Mỹ và Philippines quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông
- Ấn Độ vượt Brazil, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới