ClockThứ Sáu, 13/05/2016 18:45

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy

TTH - Ngày 13/5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy.

Các ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm: ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phan Ngọc Thọ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Tâm, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Dân số, KHHGĐ huyện A Lưới cùng các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) và tại xã Quảng Công (huyện Quảng Điền).

Tại thị xã Hương Thủy, các ƯCV ĐBQH khóa XIV gồm: Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; PGS.TS. Bác sĩ Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; bà Nguyễn Tâm Nhân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; NSND Phạm Thị Kiều Oanh (Phạm Thị Kim Oanh), Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và 8 ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, có cuộc tiếp xúc cử tri khối lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thị xã.

Tại các buổi tiếp xúc, các ƯCV trực tiếp trình bày chương trình hành động, việc thực hiện trách nhiệm của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua việc giới thiệu chương trình hành động, các ƯCV khẳng định nếu được bầu cử làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, hành động vì quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân. Đông đảo cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với chương trình hành động của các ƯCV đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri khối lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy có một số kiến nghị liên quan đến Luật Quân nhân chuyên nghiệp; hạn chế tối đa những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến người dân; quan tâm tình trạng biến đổi khí hậu để hoạch định những chính sách phù hợp; chống tham nhũng, chạy chức chạy quyền; việc làm cho sinh viên ra trường và chiến sĩ sau xuất ngũ; kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; quan tâm nhiều hơn đến giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức cho thế hệ trẻ, cũng như đời sống văn hóa tinh thần của người dân nói chung và người dân thị xã Hương Thủy nói riêng…

Cử tri huyện Phong Điền đã có tâm tư, nguyện vọng gửi đến đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, như: Nhà nước cần có chính sách và quan tâm hơn nữa đối với các vùng từng là địa bàn kháng chiến chống Mỹ; hỗ trợ người có công với cách mạng; cần trùng tu tôn tạo các nhà rường xuống cấp ở làng cổ Phước Tích , cũng như các lăng mộ của các danh nhân, như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Lộ Trạch; Trần Văn Kỷ; cần gắn kết các chuỗi du lịch của các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Phong Điền như nghề rèn Phong Hiền, đệm bàn Phò Trạch, gốm Phước Tích…

Cử tri huyện Quảng Điền mong muốn nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh các ứng cử viên cần thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra; thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến các cơ quan chức năng, nhằm giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, các ứng viên cần đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương theo hướng hiện đại.

Thay mặt đoàn ƯCV, các ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bùi Đức Hạnh tiếp thu tất cả các ý kiến của cử tri và hứa nếu được tín nhiệm trúng cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, các ƯCV sẽ sớm chuyển kiến nghị của cử tri đến các cấp, các ngành liên quan để từng bước tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại.

Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cử tri huyện Phú Lộc kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh

Chiều 9/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hải Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phạm Như Hiệp, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn của huyện Phú Lộc trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Phú Lộc kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh
Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Sáng 5/4, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
Return to top