ClockThứ Ba, 18/06/2019 20:39

USAID và ADB hợp tác mở rộng thị trường năng lượng bền vững ở châu Á – Thái Bình Dương

TTH - Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi Giám đốc USAID phụ trách văn phòng châu Á Gloria Steele và Tổng Vụ trưởng Vụ chiến lược và chính sách ADB Tomoyuki Kimura tại Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á (ADB) tổ chức ở trụ sở ADB.

Học sinh Việt Nam đạt giải cao tại kì thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương5 điểm đến hàng đầu cho sự kiện, hội họp ở châu Á – Thái Bình DươngADB, MIGA hợp tác, tăng cường đầu tư vào châu Á-Thái Bình Dương

Thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: News.Stanford.edu

Vào ngày 18/6, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thống nhất hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, tiến đến phát triển ngành năng lượng bền vững hơn, an toàn hơn và mang định hướng thị trường hơn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi Giám đốc USAID phụ trách văn phòng châu Á Gloria Steele và Tổng Vụ trưởng Vụ chiến lược và chính sách ADB Tomoyuki Kimura tại Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á (ADB) tổ chức ở trụ sở ADB.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, USAID và ADB sẽ nỗ lực huy động 7 tỷ USD để đầu tư cho các dự án năng lượng tại châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời thúc đẩy công suất của các hệ thống năng lượng sạch tăng 6 gigawatt, tăng 10% thương mại năng lượng khu vực trong 5 năm tới. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả năng lượng, cải cách ngành năng lượng tốt hơn và quản trị hiệu quả hơn ngành năng lượng châu Á – Thái Bình Dương.

Được biết, mối quan hệ hợp tác mới này là kết quả của nhiều thập kỷ hợp tác phát triển giữa USAID và ADB. ADB cam kết sẽ đạt được một châu Á – Thái Bình Dương thịnh vượng, phát triển toàn diện, kiên cường và bền vững. Cùng lúc cũng tiếp tục triển khai mọi nỗ lực xóa đói, giảm nghèo cùng cực.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ ADB)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I/2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Dữ liệu cho thấy các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được hỗ trợ bằng vốn cổ phần tư nhân (PE) ở châu Á dự kiến sẽ có giai đoạn đầu năm tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ, do hoạt động giao dịch ở Trung Quốc tạm lắng và những bất ổn kinh tế, địa chính trị lan rộng hơn đã tác động đến tâm lý thị trường.

Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I 2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

TIN MỚI

Return to top