Thế giới Thế giới toàn cảnh
Vấn đề Brexit: Thỏa thuận sơ bộ tiếp tục đối mặt thách thức
Ngày 5/12, thỏa thuận sơ bộ đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính các đồng minh của Thủ tướng Theresa May cũng như từ phe đối lập sau khi các nội dung tư vấn pháp lý về thỏa thuận này được công bố.

Nội dung tư vấn pháp lý từ Bộ trưởng Tư pháp Geoffrey Cox mà Chính phủ Anh công khai có đoạn nêu rõ dù dự thảo có những ghi chú rằng điều khoản "rào chắn" nhằm duy trì đường biên giới mở giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland sẽ không tồn tại mãi mãi và thể hiện rõ ý định của các bên về việc sẽ thay thế điều khoản này bằng những thỏa thuận khác, nhưng theo luật quốc tế, bản dự thảo này sẽ tồn tại vô hạn cho tới khi có một thỏa thuận thay thế. Vì thiếu một thời hạn cụ thể nên tồn tại một nguy cơ pháp lý rằng Anh có thể sẽ mắc kẹt trong các cuộc đàm phán kéo dài và lặp đi lặp lại.
Đây được coi là một nhận định bất lợi với những nỗ lực kêu gọi ủng hộ thỏa thuận của bà May bởi điều khoản "rào chắn" này là vấn đề gây tranh cãi lớn nhất. Điều khoản cho phép Anh ở lại liên minh thuế quan và vùng Bắc Ireland ở lại thị trường chung EU thời kỳ hậu Brexit cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận thương mại. Trong khi nhiều nghị sĩ lo ngại điều khoản này sẽ ràng buộc Anh mãi mãi trong các qui định thị trường EU và đưa đất nước vào một kịch bản Brexit "nửa vời" thì đảng Hợp nhất Dân chủ tại Bắc Ireland lo ngại điều khoản sẽ khiến vùng Bắc Ireland tách ra khỏi Vương quốc liên hiệp Anh.
Ngay sau khi những nội dung tư vấn pháp lý trên được công bố, Phó Thủ hiến vùng Bắc Ireland Nigel Dodds cho rằng đây là những bằng chứng cho thấy vùng Bắc Ireland sẽ chịu những qui định khác với toàn bộ những vùng còn lại của Vương quốc Liên hiệp Anh. Lãnh đạo đảng Hợp nhất Dân chủ Arlene Foster từng cho rằng thỏa thuận có thể tạo ra những rào cản thương mại giữa vùng Bắc Ireland và lục địa Anh, đồng thời kêu gọi bà May tìm phương án thứ ba. đảng Hợp nhất Dân chủ là đảng từng lập thỏa thuận hợp tác với đảng Bảo thủ của bà May để đảm bảo thế đa số tại quốc hội nước này.
Trước đó, Hạ viện Anh ngày 4/12 đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của 6 đảng chính trị tại Anh về việc công bố toàn văn nội dung tư vấn pháp lý về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Công đảng đối lập lớn nhất đã yêu cầu toàn văn nội dung tư vấn pháp lý của Bộ trưởng Tư pháp Geoffrey Cox phải được công bố để các nghị sĩ có thể lựa chọn một cách có cơ sở hơn trước khi Hạ viện dự kiến bỏ phiếu thông qua nội dung thỏa thuận Brexit vào ngày 11/12 tới. Bà May phủ nhận các cáo buộc che giấu thông tin tư vấn pháp lý về thỏa thuận. Phát biểu tại Quốc hội, bà May nêu rõ: "Chúng tôi không che giấu thông tin về thỏa thuận Brexit trước các thành viên của quốc hội".
Brexit, tiến trình chuyển đổi kinh tế và chính trị lớn nhất tại Anh kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã không ít lần đẩy chính trường Anh vào khủng hoảng sau cuộc trưng cầu ý dân với kết quả bất ngờ hồi năm 2016. Sau hơn 1 năm đàm phán, thỏa thuận sơ bộ đã được Anh và EU thông qua nay lại đang chật vật tìm kiếm sự ủng hộ trong nước để vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Anh vào ngày 11/12 tới. Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra nếu thỏa thuận bị Quốc hội bác bỏ trong khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa là Anh chính thức rời EU. Có các khả năng từng được nhắc tới gồm tái đàm phán một cách hạn chế, Brexit không thỏa thuận, bầu cử trước thời hạn hoặc trưng cầu ý dân lần hai.
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã lên tiếng cảnh báo trước Ủy ban Tài chính Hạ viện Anh về những nguy hiểm có thể xảy ra trong các trường hợp như Quốc hội bác bỏ thỏa thuận sơ bộ hay khi không rời EU hoặc đột ngột chấm dứt hầu hết các mối liên hệ hiện tại với EU. Ông cho rằng bất kỳ giải pháp nào gây ra chia rẽ nội bộ, khiến phần đa dân số cảm thấy bị phản bội sẽ gây ra những tác động chính trị và xã hội tiêu cực, gây thiệt hại gấp nhiều lần những tác động kinh tế có thể gặp phải nếu ủng hộ thỏa thuận hiện tại.
Theo Vietnam+
- JLL: 2019 sẽ là năm mạnh mẽ cho đầu tư khách sạn (21/02)
- Các công ty khởi nghiệp châu Á “khát” đầu tư nước ngoài (21/02)
- Việt Nam nổi lên như thị trường bất động sản đắt giá ở Đông Nam Á (21/02)
- Anh cam kết tài trợ 19,5 triệu USD vào lĩnh vực năng lượng sạch ở Indonesia (21/02)
- Khai mạc Năm giao lưu truyền thông Trung Quốc-ASEAN tại Bắc Kinh (21/02)
- Đức khẳng định sớm ký và phê chuẩn EVFTA (21/02)
- Chủ tịch EC và Thủ tướng Anh có cuộc gặp 'mang tính xây dựng' (21/02)
- Chuột nâu Úc là động vật có vú đầu tiên tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu (21/02)
-
Đức khẳng định sớm ký và phê chuẩn EVFTA
- Các công ty khởi nghiệp châu Á “khát” đầu tư nước ngoài
- Anh cam kết tài trợ 19,5 triệu USD vào lĩnh vực năng lượng sạch ở Indonesia
- Việt Nam nổi lên như thị trường bất động sản đắt giá ở Đông Nam Á
- WHO: Chi tiêu cho y tế chiếm 10% GDP toàn cầu
- Indonesia nới lỏng yêu cầu hoàn thuế VAT cho du khách nước ngoài
- Châu Á - Thái Bình Dương chưa sẵn sàng với trí tuệ nhân tạo
- Các loại hạt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người tiểu đường
- EU nhất trí giảm 30% khí thải CO2 từ xe tải và xe buýt vào năm 2030
- Tổng thống Nga Putin đọc thông điệp liên bang năm 2019
-
Cung cấp dữ liệu tốt có thể giúp giảm gánh nặng ung thư ở trẻ em
- Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh
- ASEAN sẽ dựa vào nhu cầu nội địa để tăng trưởng trong năm 2019
- Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
- ASEAN tập trung phát triển nông lâm nghiệp
- LHQ: Khủng hoảng nhân đạo ở Yemen vẫn tồi tệ nhất thế giới
- Du lịch Đông Nam Á tăng giá
- ASEAN nỗ lực khai thác kho báu văn hóa khu vực
- Honda sẽ đóng cửa nhà máy ở Anh vào năm 2022
- Hệ thống máy tính các chính đảng Australia bị tin tặc tấn công