ClockThứ Sáu, 31/05/2019 06:51

Văn nghệ truyền thông về xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Tối 30/5, tại Nhà văn hoá xã Phú Hồ, (huyện Phú Vang), Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình văn nghệ truyền thông về xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện.

Xung kích vì cuộc sống cộng đồngĐề xuất giải pháp cải thiện môi trường làng nghề

Tiết mục hát, múa "Màu xanh tuổi trẻ"

12 tiết mục ca múa, tiểu phẩm xoay quanh nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương về xây đất nước và xây dựng nông thôn mới được các ca sĩ, các nhóm nhảy đến từ Học viện Âm nhạc Huế, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Huyện đoàn Phú Vang... khéo léo lồng ghép thông điệp về sự đổi thay của quê hương, sự chung tay chung sức của người dân trong xây dựng nông thôn mới một cách vui tươi, sôi nổi.

Chương trình mang đến cho người dân địa phương một buổi tối thưởng thức văn nghệ chất lượng và ý nghĩa.

Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng lễ công bố xã Phú Hồ đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được UBND huyện Phú Vang tổ chức vào chiều ngày 31/5.  

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Ngày 10/3, tại xã Lâm Đớt, huyện biên giới A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 300 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top