ClockThứ Sáu, 15/11/2019 13:41

Vì cuộc sống của dân

TTH - Với thành tích 10 năm trong công tác dân vận, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã Hồng Trung (A Lưới) là người được dân tin yêu.

Khó vạn lần dân liệu cũng xong – kỳ 1: Tiền không phải là mấu chốtRà soát các thủ tục để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dânKhó vạn lần dân liệu cũng xong - Kỳ 2: Thay đổi nhận thức, gắn vai trò chủ thể cùng quyền lợi

Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã Hồng Trung Nguyến Tiến Dũng cùng cán bộ trẻ tìm hướng thoát nghèo cho người dân. Ảnh: Bá Trí

Ông Hồ Văn Ngun ở thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã Hồng Trung say sưa kể về những việc làm của Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng đã vận động bà con dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên cải thiện đời sống. Từ 6 giờ sáng, cán bộ Dũng đã xuống các thôn, bản gặp gỡ bà con lúc chuẩn bị đi nương rẫy để tìm hiểu tình hình đời sống người dân...

Sau hơn 10 năm cắm xã, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng vẫn giữ thói quen tranh thủ từ sáng sớm về các bản, làng nơi anh công tác để làm “cầu nối”. Về với bà con, ngày thì anh tuyên truyền người dân loại bỏ tập quán du canh, xâm canh trên địa bàn biên giới, lúc anh lại tỉ mỉ hướng dẫn đồng bào các khâu chăm sóc cây trồng, vật nuôi…

Hôm ở thôn A Niêng Lê Triêng 1, chúng tôi được chứng kiến anh cùng với chi bộ thôn và cán bộ khuyến nông triển khai cho bà con quy trình xây dựng mô hình điểm kinh tế VACR (vườn - ao - chuồng - rừng). Sau khi tuyên truyền về chủ trương của xã và hướng dẫn cho bà con các khâu kỹ thuật, Thiếu tá Dũng lưng trần, xắn quần cùng cuốc đất, đắp ao với bà con.

Bí thư Chi bộ thôn A Niêng Lê Triêng 1 Hồ Văn Ôn cho hay: Từ khi đảm nhận chức trách Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã biên giới, cán bộ Dũng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên ở cơ sở. Qua đó, đã giúp chi bộ có nhiều phương pháp lãnh đạo công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả hơn.

Hồng Trung là xã biên giới đặc biệt khó khăn, toàn xã hiện có 588 hộ, hầu hết là đồng bào DTTS. Theo chuẩn mới, số hộ nghèo của xã chiếm trên 44%. Thôn A Niêng Lê Triêng 1 có số hộ nghèo thuộc tốp đầu của xã. Trăn trở tìm hiểu về tập quán, điều kiện đặc thù của địa phương, Thiếu tá Dũng tham mưu Đảng ủy các giải pháp hỗ trợ người nghèo gồm nhiều hoạt động lồng ghép phát triển kinh tế hộ gia đình, ưu tiên tiêu chí thu nhập cho đồng bào. Cùng với hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề cho người nghèo và xây dựng mô hình điểm để nhân rộng, Thiếu tá Dũng miệt mài tuyên truyền nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo trong đồng bào DTTS.

Thiếu tá Dũng bộc bạch: Để vận động được bà con, anh tích cực vận động, hỗ trợ các đảng viên trong thôn tiên phong mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi heo, dê, kết hợp trồng rừng. Sau vài năm, mô hình kinh tế của nhiều đảng viên phát triển tốt, tăng thêm nguồn thu nhập. Từ đó, Thiếu tá Dũng tiếp tục thuyết phục, vận động các hộ đồng bào trong thôn học tập làm theo. Anh đồng thời cũng đề xuất tạo điều kiện về vốn vay để bà con đầu tư chuồng trại và trồng rừng kinh tế với bình quân mỗi hộ từ 1-3ha...

Hộ gia đình anh Lê Quang Hiệp, thôn A Niêng Lê Triêng 1, là một trong nhiều trường hợp hộ nghèo được Thiếu tá Dũng vận động giúp đỡ, bày tỏ: Nhờ cán bộ Dũng kiên trì vận động và giúp đỡ, nên vợ chồng tôi đã biết dành dụm tiền làm thuê phát rừng để chăn nuôi thêm heo, gà, vịt… nhằm cải thiện thu nhập.

Chủ tịch UBND xã Hồng Trung Lê Văn Chanh cho rằng: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo do Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Dũng tham mưu đã giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo đúng hướng, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, mở hướng làm ăn mới cho bà con nơi đây.

Trần Bá Phao

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

Từ ngày 5/3 đến 15/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các trường học có bán trú thuộc 25 xã nghèo.

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo
Anh Noh chăm chỉ

Chăm chỉ học hỏi và áp dụng kiến thức, anh Viên Đăng Noh ở thôn A chi Hương Sơn, xã A Roàng, A Lưới thực hiện và phát triển mô hình nuôi dê bán chăn thả khá thành công…

Anh Noh chăm chỉ
Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Hái lộc rừng

Sau tết Nguyên đán, mọi người trở lại với nhịp sống ngày thường. Tiết xuân chan hòa mọi nơi khiến nhiều người như vẫn còn lưu luyến những ngày vui.

Hái lộc rừng
Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

Đầu tháng 3, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sẽ đồng loạt triển khai công tác huấn luyện năm 2024. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện
Return to top