ClockThứ Tư, 01/06/2016 10:02

Việt Nam, Australia cùng quan điểm về nhiều vấn đề khu vực, quốc tế

TTH.VN - Chiều 31/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Australia.

Thủ tướng đánh giá, quan hệ Việt Nam – Australia có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, lao động, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng. Ở Australia đang có số lượng du học sinhViệt Nam lớn nhất (khoảng 30.000 người).

Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, như đẩy mạnh giao lưu nhân dân; mong muốn phía Australia hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông, thủy sản của Việt Nam vào thị trường Australia trong đó có việc cho phép thành lập phòng kiểm tra trước xuất khẩu sang Australia; tăng cường hợp tác về xuất khẩu lao động.

Về phần mình, Đại sứ Australia tại Việt Nam chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác vừa qua, đồng thời tin tưởng thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top