ClockThứ Năm, 16/06/2016 10:34

Việt Nam có 2 đại học lọt top 150 đại học tốt nhất châu Á

Đó là ĐH Quốc gia HN và ĐH Quốc gia TP HCM lần đầu lọt vào top 150 ĐH tốt nhất châu Á 2016 do Tổ chức xếp hạng các trường ĐH châu Á (QS University of Ranking Asia) vừa công bố.

Tổ chức xếp hạng các trường đại học châu Á (QS University Rankings Asia) vừa công bố top 350 các trường đại học châu Á năm 2016. Việt Nam có 5 trường trong bảng xếp hạng gồm ĐHQG Hà Nội đứng thứ 139, ĐHQG-HCM đứng thứ 147, ĐH Cần Thơ đứng trong nhóm 251-300, ĐH Huế và ĐH Bách Khoa Hà Nội đứng trong nhóm 301-350.

ĐH QGHN từ vị trí 191 trong top 200 đại học hàng đầu Châu Á (2015), năm nay đã vươn lên thứ 139 trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á.

Về thứ hạng xếp theo từng tiêu chí xếp hạng, ĐHQGHN lọt vào top 100 - ở vị trí 65 về uy tín học thuật; top 200 về đánh giá của nhà tuyển dụng (vị trí 169); top 100 về tỷ lệ sinh viên quốc tế trao đổi (vị trí thứ 62). Trước đó, trong bảng xếp hạng QS Châu Á năm 2015, ĐHQGHN nằm trong nhóm 191-200.

Năm 2015, ĐHQG-HCM đứng thứ 201, năm nay ĐHQG-HCM tăng 54 bậc và xếp vào top 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á dựa trên 10 tiêu chí. Trong đó ĐHQG-HCM có hai chỉ số xếp hạng cao; đó là chỉ số danh tiếng về học thuật và đào tạo (Acedemic Repulation) là 70.3 (ĐHQG Hà Nội là 63.3), chỉ số danh tiếng sinh viên tốt nghiệp (Employer Repulation) là 35.9 (ĐHQG Hà Nội là 29.2). Hai chỉ số này chiếm 40% kết quả đánh giá xếp hạng.

TS Đinh Ái Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM cho biết tại Việt Nam, chỉ số QS Asia là phù hợp nhất. Các bảng xếp hạng khác đòi hỏi giải thưởng Nobel, giải Fields, các phát minh, bằng sáng chế… QS Asia xếp hạng vùng là nền tảng để các trường đại học châu Á vươn tới bảng xếp hạng thế giới (QS World).

Cũng theo bảng xếp hạng mới được công bố, ĐH châu Á được đánh giá tốt nhất năm nay là ĐHQG Singapore (NUS). Trường ĐH Hong Kong xếp hạng hai và Trường ĐH Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) đứng thứ ba.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm định để nâng chất lượng đào tạo

Sau một chu kỳ kiểm định chất lượng (5 năm), sẽ có những hạn chế trong giảng dạy, đào tạo được chỉ ra để giúp cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng, hướng đến đáp ứng người học và nhu cầu của xã hội.

Kiểm định để nâng chất lượng đào tạo
Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành Y học gia đình tại Việt Nam

Đó là chủ đề hội nghị quốc tế diễn ra tại Trường đại học (ĐH) Y - Dược, ĐH Huế chiều 19/10. Hội nghị có sự tham dự của Ngài Pierre-Yves Jeholet, Bộ Trưởng - Thủ Hiến Chính Phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles); Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; lãnh đạo các sở y tế, các sở ban ngành tại các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; giảng viên 8 trường ĐH y, dược trên toàn quốc và hơn 300 bác sĩ, nhân viên y tế tại tuyến chăm sóc ban đầu.

Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành Y học gia đình tại Việt Nam

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top