ClockThứ Năm, 30/11/2017 14:14

Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định như vậy tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan diễn ra ở TP.HCM sáng 30-11.

Tổng thống Mỹ Trump cảm ơn về “ngày tuyệt vời” ở Việt NamViệt Nam là ưu tiên trong chính sách hướng Đông của Ai CậpViệt Nam tham gia lễ hội Tháng Di sản châu Á-Thái Bình DươngViệt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị cấp cao APEC

Tổng thống Ba Lan phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: Hữu Khoa

Tổng thống Duda dẫn đầu đoàn Ba Lan gồm có phó thủ tướng, bộ trưởng khoa học giáo dục, đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, các quan chức chính phủ, nghị sĩ Ba Lan.

Phía Việt Nam có sự tham dự của bộ trưởng Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm. Ngoài ra, còn có gần 200 doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam.

"Diễn đàn hôm nay là một trong những chương trình quan trọng nhất trong chuyến thăm của tôi tại Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm đặc biệt đối với tôi bởi Việt Nam là một trong những đất nước tại khu vực này thân thiện, gắn bó và hiểu biết về Ba Lan" - tổng thống Duda cho biết tại diễn đàn.

Tổng thống Ba Lan đánh giá Việt Nam phát triển rất năng động, một trong những con hổ của châu Á với tốc độ tăng trưởng GDP đáng khâm phục. "Không phải ngẫu nhiên mà bộ ngoại giao Ba Lan chọn Việt Nam là một trong năm thị trường tiềm năng nhất để Ba Lan đầu tư. 

 

Ba Lan có những chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hôm nay tôi sẽ khánh thành Văn phòng Thương mại của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Ba Lan. Đây là nơi quan trọng để xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai nước" - ông chia sẻ và cho biết thêm bất cứ doanh nghiệp nào tại Hà Nội muốn hợp tác với Ba Lan có thể đại sứ quán Ba Lan.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết trong chuyến thăm của ông Duda, hai nước đã ký kết hàng loạt thoả thuận quan trọng, như khoản đầu tư trị giá 50 triệu USD của tập đoàn Adamed vào công ty Dược Đạt Vi Phú. Về phía Việt Nam, "chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Ba Lan" - ông Trương Minh Tuấn nói.

Tổng thống Ba Lan bắt tay bộ trưởng Trương MInh Tuấn tại diễn đàn - Ảnh: Hữu Khoa

Tại diễn đàn, các quan chức Ba Lan khẳng định các doanh nghiệp Ba Lan mong muốn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam và chính phủ Ba Lan đánh giá cao tiềm năng của đất nước hình chức S.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Ba Lan là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại trung đông Âu và là cửa ngõ để hàng hoá Việt Nam tiến vào châu Âu trong khi Việt Nam cũng là đối tác lớn thứ bảy của Ba Lan ngoài châu Âu và là cửa ngõ để Ba Lan xâm nhập thị trường ASEAN.

Tổng thống Duda đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hộ tống ông Duda có các đại diện cấp cao của chính phủ Ba Lan cùng các đoàn doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực hàng không, mỏ, mỹ phẩm…

Cũng trong ngày 30-11, tổng thống Duda cũng khánh thành Văn phòng Thương mại của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Ba Lan tại TP.HCM. Theo Đại sứ quán Ba Lan, Văn phòng Thương mại sẽ tạo thuận lợi cho thương mại, kinh doanh và hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông dự kiến tham dự nhiều hoạt động khác tại thành phố trước khi hội kiến Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong tại Dinh Thống Nhất chiều ngày 30-11.

Theo Thanh Niên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top