ClockThứ Tư, 24/01/2018 10:36

Việt Nam muốn Nga đóng vai trò lớn hơn ở châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương với Nga và muốn mở rộng ở tầm khu vực.

ADB: Châu Á đang tăng trưởng “rất đáng khích lệ”Tổng thống Chile tuyên bố bảo vệ thương mại châu Á-Thái Bình DươngSau El Nino, có nguy cơ La Nina sẽ tấn công châu ÁChâu Á đối mặt với tình trạng thiếu phi công dân sự nghiêm trọng

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, phải, đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ngày 23/1 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 23/1, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đó là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, theo TTXVN

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn ủng hộ và mong Nga đóng vai trò lớn hơn nữa ở châu Á - Thái Bình Dương, đó nhân tố tích cực với hoà bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng Việt - Nga và các đối tác Nga đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc lại quan điểm Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự, hợp tác dựa trên sự tin cậy cao, không nhằm chống lại nước thứ ba. 

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẽ thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự.

Trong trao đổi hôm qua, Bộ trưởng Shoigu và người đồng cấp Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhất trí thời gian tới sẽ tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc phòng - an ninh liên quan, cùng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực truyền thống. Bộ Quốc phòng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi. 

Việt Nam là điểm dừng chân cuối của Bộ trưởng Shoigu trong chuyến thăm Đông Nam Á kéo dài từ ngày 20 đến 23/1. Ông đến thăm ba nước gồm Myanmar, Lào và Việt Nam.

Trong năm 2017, Nga đã bàn giao nhiều khí tài quân sự tối tân cho Việt Nam như hai chiếc cuối cùng trong hợp đồng mua 6 tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka" (lớp Kilo), cùng hai tàu hộ vệ Đề án 11661 "Gepard". Năm nay Việt Nam và Nga dự kiến tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự, hải quân, quân y, gìn giữ hòa bình và nghiên cứu khoa học.

Theo Vnexpress

 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top