ClockThứ Tư, 25/05/2016 06:18

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Mozambique

TTH.VN - Ngày 24/5/2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Giao thông và Viễn thông Cộng hòa Mozambique, ông Carlos Alberto Fortes Mesquita.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết, ông Carlos Alberto Fortes Mesquita đã có buổi làm việc thành công với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam; đánh giá cao nỗ lực của hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) và viễn thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Giao thông và Viễn thông Cộng hòa Mozambique, ông Carlos Alberto Fortes Mesquita.

Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực GTVT như sớm hoàn tất đàm phán và báo cáo Chính phủ về đề xuất ký hiệp định vận chuyển hàng không giữa hai nước; tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, đẩy mạnh hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GTVT.

Thủ tướng nêu rõ, về lĩnh vực hàng hải, tương tự như phía Mozambique, phát triển vận tải ven bờ là vấn đề được Chính phủ Việt Nam rất quan tâm thời gian qua nhằm giảm chi phí vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, góp phần tái cơ cấu các phương thức vận tải. Vì vậy, hai bên cần chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Mozambique, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Mozambique quan tâm như giao thông, vận tải, viễn thông…

Về lĩnh vực viễn thông, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục có những chính sách và biện pháp hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) tại Mozambique, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này.

 “Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống, từng ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập, nay cần tiếp tục hỗ trợ nhau trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phần mình, Bộ trưởng C. Mesquita bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Mozambique; tin tưởng triển vọng hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục, y tế, nông nghiệp, viễn thông, Bộ trưởng C. Mesquita mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực GTVT, nhất là vận tải biển, hợp tác về công nghệ đóng tàu, trước hết là tàu chở khách để phục vụ chuyên chở hành khách du lịch đi đến các đảo. Đây là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Mozambique.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Trao đổi kinh nghiệm chi trả giảm phát thải khí nhà kính

Từ ngày 19-21/3, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh đón đoàn công tác Quỹ BV&PTR tỉnh Hà Tĩnh đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA).

Trao đổi kinh nghiệm chi trả giảm phát thải khí nhà kính
Return to top