ClockThứ Sáu, 11/12/2015 09:32

Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3

TTH.VN - Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 14-12 tại TP.HCM (chương trình do Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên VN phối hợp tổ chức).

Chị Phạm Phương Chi (giữa) chia sẻ các nội dung trọng tâm của diễn đàn tại buổi họp báo - Ảnh: C.Nhật

Theo thông tin từ ban tổ chức trong buổi họp báo sáng 10-12, hoạt động trên là sáng kiến của VN trong cơ chế hợp tác Thanh niên ASEAN+3, tiếp tục cụ thể hóa “Sáng kiến Hà Nội về phát triển nguồn nhân lực trẻ ASEAN” và đặc biệt để chào đón thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào ngày 31-12-2015.

Diễn đàn sẽ tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nền kinh tế khu vực bền vững, nêu cao vai trò của doanh nhân trẻ trong việc tiên phong thực hiện các mục tiêu hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng và đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững nói chung.

Có 65 gương mặt doanh nhân trẻ, lãnh đạo trẻ... đến từ 10 nước ASEAN và ba nước đối thoại của ASEAN là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc (VN có 10 đại diện, các quốc gia khác có từ 3-7 đại diện) tham gia.

Các đại biểu cũng có dịp tham quan thực tế một số mô hình doanh nghiệp, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh... của TP.HCM và Bình Dương.

Chị Phạm Phương Chi - trưởng ban quốc tế Trung ương Đoàn, đại diện ban tổ chức - cho biết diễn đàn có chuỗi hoạt động rất đa dạng, các đại biểu sẽ có dịp lắng nghe những chia sẻ về cơ hội, thách thức cũng như vai trò của thanh niên trong thúc đẩy sáng kiến kinh doanh và phát triển Cộng đồng ASEAN bền vững, đồng thời trình bày, tranh luận, san sẻ kiến thức...

Cũng tại diễn đàn, 13 gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu của 13 quốc gia sẽ được vinh danh và trao giải “Doanh nhân trẻ ASEAN+3 hướng tới phát triển bền vững”.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top