ClockChủ Nhật, 25/09/2016 13:49

Vợ chồng Obama, Bush hội ngộ tại lễ khai trương bảo tàng về người Mỹ gốc Phi

Bảo tàng quốc gia đầu tiên về lịch sử người Mỹ gốc Phi tại thủ đô Washington, với kinh phí xây dựng 540 triệu USD, đã chính thức mở cửa ngày 24/9. Vợ chồng Tổng thống Barack Obama, vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush và nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ đã tham dự sự kiện này.

 

Khoảng 750 quan khách tham dự lễ khai trương Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 750 quan khách tham dự lễ khai trương Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

 

Bảo tàng tọa lạc tại Công viên Quốc gia (National Mall), gần trụ sở quốc hội Mỹ, Đài tưởng niệm Washington và một loạt các công trình quan trọng khác ở trung tâm thủ đô Washington. (Ảnh: Reuters)

Bảo tàng tọa lạc tại Công viên Quốc gia (National Mall), gần trụ sở quốc hội Mỹ, Đài tưởng niệm Washington và một loạt các công trình quan trọng khác ở trung tâm thủ đô Washington. (Ảnh: Reuters)

 

Bảo tàng được khởi công vào năm 2003, với kinh phí xây dựng lên tới 540 triệu USD. Đây là bảo tàng quốc gia đầu tiên về lịch sử người Mỹ gốc Phi được khánh thành tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bảo tàng được khởi công vào năm 2003, với kinh phí xây dựng lên tới 540 triệu USD. Đây là bảo tàng quốc gia đầu tiên về lịch sử người Mỹ gốc Phi được khánh thành tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

 

Tổng thống Barack Obama và người tiền nhiệm George W. Bush cùng phu nhân của họ đã tham dự lễ khai trương bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Barack Obama và người tiền nhiệm George W. Bush cùng phu nhân của họ đã tham dự lễ khai trương bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

 

Cựu Tổng thống George W. Bush, người ký dự luật vào năm 2003 cho phép xây dựng bảo tàng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống George W. Bush, người ký dự luật vào năm 2003 cho phép xây dựng bảo tàng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Reuters)

 

Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng có bài phát biểu ngắn trong buổi khai trương bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng có bài phát biểu ngắn trong buổi khai trương bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

 

Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ Barack Obama đã phát biểu và chính thức khai trương bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ Barack Obama đã phát biểu và chính thức khai trương bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

 

Nhà lãnh đạo Mỹ xúc động trong bài phát biểu dài và ý nghĩa tại sự kiện. Ông Obama nói rằng bảo tàng cho thấy chuyến đi chung hướng tới tự do. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ xúc động trong bài phát biểu dài và ý nghĩa tại sự kiện. Ông Obama nói rằng bảo tàng cho thấy "chuyến đi chung hướng tới tự do". (Ảnh: AP)

 

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cũng là một người Mỹ gốc Phi, không giấu được xúc động trong khi lắng nghe bài phát biểu của chồng. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cũng là một người Mỹ gốc Phi, không giấu được xúc động trong khi lắng nghe bài phát biểu của chồng. (Ảnh: Reuters)

 

Vợ chồng Tổng thống Obama rung chuông tại bảo tàng cùng các thành viên của gia đình Bonner, một gia đình Mỹ gốc Phi 4 thế hệ. (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng Tổng thống Obama rung chuông tại bảo tàng cùng các thành viên của gia đình Bonner, một gia đình Mỹ gốc Phi 4 thế hệ. (Ảnh: Reuters)

 

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dành cái ôm thật chặt cho cựu Tổng thống Bush. (Ảnh: EPA)

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama dành cái ôm thật chặt cho cựu Tổng thống Bush. (Ảnh: EPA)

 

 

Vợ chồng ông Obama chụp ảnh cùng 4 thế hệ của gia đình Bonner. Cụ bà Ruth Bonner (đeo kính), 99 tuổi, là con gái của một nô lệ ở Mississippi. (Ảnh: AFP)

Vợ chồng ông Obama chụp ảnh cùng 4 thế hệ của gia đình Bonner. Cụ bà Ruth Bonner (đeo kính), 99 tuổi, là con gái của một nô lệ ở Mississippi. (Ảnh: AFP)

 

Nhiều quan chức và cựu quan chức cấp cao của Mỹ cũng tham dự lễ khánh thành bảo tàng, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton, Phó tổng thống Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Colin Powell... (Ảnh: AFP)

Nhiều quan chức và cựu quan chức cấp cao của Mỹ cũng tham dự lễ khánh thành bảo tàng, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton, Phó tổng thống Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Colin Powell... (Ảnh: AFP)

 

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey và nam diễn viên Will Smith tại sự kiện. (Ảnh: AP)

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey và nam diễn viên Will Smith tại sự kiện. (Ảnh: AP)

 

Rất đông người Mỹ gốc Phi tập trung tại Công viên Quốc gia để theo dõi lễ khai trương bảo tàng. (Ảnh: AP)

Rất đông người Mỹ gốc Phi tập trung tại Công viên Quốc gia để theo dõi lễ khai trương bảo tàng. (Ảnh: AP)

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top