ClockThứ Hai, 18/11/2013 11:10

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của ông Nguyễn Thanh Danh, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà tố cáo tên Q, trú tại thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền hiếp dâm cháu gái ông là H nhưng không bị pháp luật trừng trị...

Ông Danh cho biết, cháu ông mới 15 tuổi đã bị tên Q trú cùng thôn hãm hiếp nhiều lần. Lần thứ nhất, trên đường đi chợ An Lỗ về, đến ngang cầu Tứ Phú, cháu H bị 4 thanh niên, trong đó có tên Q dùng băng keo bịt miệng, bồng cháu H xuống gầm cầu bắt uống rượu và cưỡng hiếp. Trong lần này, cháu ông bị mất xe đạp. Lần thứ hai, khi bố mẹ cháu đi vắng, tên Q đã lẻn vào nhà, dùng dao khống chế cháu ông để cưỡng hiếp. Lần thứ ba, vào khoảng 24 giờ đêm ngày 19/10/2013, tên Q đã vào nhà cháu H với ý định tiếp tục cưỡng hiếp cháu, nhưng bị gia đình phát hiện nên Q không thực hiện trót lọt ý đồ của mình. Sau khi có đơn tố cáo, Công an huyện Quảng Điền đã mời cháu H cùng gia đình làm việc; đồng thời, đem cháu H đi giám định pháp y...

Ông cho rằng, những kẻ hiếp dâm cháu ông là những kẻ “coi trời bằng vung” cần phải được nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Ngọc Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Quảng Điền cho biết, ngày 22/10/2013, Công an huyện Quảng Điền nhận được đơn của ông L (cha cháu H, trú tại xã Quảng Phú) tố cáo về việc thanh niên Q (26 tuổi, trú cùng thôn) thực hiện hành vi hiếp dâm con ông nhiều lần trót lọt. Sau khi nhận được đơn, Công an huyện Quảng Điền đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và xác định: Qua trưng cầu giám định pháp y đối với cháu H tại Trung tâm Giám định pháp y tỉnh đã có kết luận ban đầu. Hiện nay, Công an huyện Quảng Điền đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giám định pháp y tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan; đồng thời, tiếp tục điều tra theo nội dung đơn tố cáo của ông L và ông Danh để có kết luận cuối cùng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết luận cuối cùng của Công an huyện Quảng Điền.
Hải Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để sông Hương mãi xanh

Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.

Để sông Hương mãi xanh
Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế

Chiều muộn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm ngồi cặm cụi băng bó hai chiếc chân đế bằng sắt của tấm pano vừa được lắp trên cầu ga Huế. Ông bảo làm thế để tránh thương tích cho người nếu không may va phải, nhất là những ngày này Huế đón người dân, du khách nơi khác về rất đông.

Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

TIN MỚI

Return to top