ClockThứ Bảy, 17/11/2018 10:54

Vui, khỏe cùng khiêu vũ

TTH - Khiêu vũ nói chung, gồm cả khiêu vũ thể thao (dancesport) giờ không chỉ dành cho người lớn “hư hỏng” như quan niệm cũ của một bộ phận người dân. Bây giờ, nhiều trẻ em, học sinh yêu thích và đam mê khiêu vũ, dancesport. Nhiều em nhờ hăng say tập luyện đã trở thành những “vũ sư”, khi ra sân chơi lớn, thi đấu đều có thể “ẵm giải”.

Thế nhưng, đó chỉ là chuyện vui chơi, điều mà phụ huynh hướng đến khi cho con theo các lớp khiêu vũ là rèn luyện sức khỏe, tìm sân chơi lành mạnh, giúp con “tìm thấy” đam mê.

Đó cũng là lí do mà một số trường tiểu học trên địa bàn đưa bộ môn này vào giờ nghỉ giải lao, ra chơi, đầu buổi học… để học sinh tập luyện, vận động, thư giãn. Sân chơi này đã tạo hứng khởi, giúp cô trò gắn kết hơn.

Và sau giờ tan học

Tranh thủ đầu giờ học, ra chơi

Làm theo cô nào!

Hào hứng

“Giày”, phụ kiện không thể thiếu

Tự ôn bài

Không thua đội bạn

THỪA THIÊN HUẾ CUỐI TUẦN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Aerobic về làng

4h30 phút chiều, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Điệu nhạc sôi nổi, đầy hào hứng. Mọi người vào vị trí, học viên khởi động, huấn luyện viên (HLV) hướng dẫn... Đã gần một năm nay, người dân Vinh Thanh (Phú Vang) biết đến một bộ môn rèn luyện sức khỏe mới lạ, tươi vui: Aerobic!

Aerobic về làng
Return to top