ClockThứ Năm, 14/12/2017 05:36

Vững biên, yên bản

TTH - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát huy truyền thống, vượt qua mọi thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Vững biên cương

Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng. ảnh: Bá Trí

Vững biên cương

Giữ trọng trách là lực lượng gác “phên dậu”, quản lý bảo vệ 85km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông, Salavan (Lào) và vùng biển rộng lớn trải dài 126km, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì công tác tăng cường 12 cán bộ biên phòng có phẩm chất, năng lực về giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ các xã biên giới; giới thiệu trên 50 đảng viên tăng cường sinh hoạt Đảng tại các thôn, bản. Đảng uỷ BĐBP tỉnh còn tiến hành ký kết phối hợp với các huyện, thị uỷ biên giới; cấp uỷ, chỉ huy các đồn biên phòng ký kết quy chế hoạt động với 33 Đảng uỷ, chính quyền xã, thị trấn biên giới. Từ đó, mỗi đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác sao cho phù hợp với tình hình địa bàn.

Cùng với công tác đối ngoại giữa Nhân dân hai bên biên giới, việc phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cũng được chú trọng. Sau mô hình kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (A Lưới) với Đại đội bảo vệ Biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) thành công, đi vào hoạt động hiệu quả, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã tiến hành ký kết kết nghĩa với Đại đội bảo vệ Biên giới 511, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị, đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong công tác đối ngoại biên phòng của lực lượng biên phòng tỉnh.

Từ khi ký kết kết nghĩa đến nay, nhiều hoạt động được triển khai đã góp phần giúp đỡ các cụm bản Lào phát triển bền vững. Hai bên tiến hành giúp đỡ lẫn nhau xây dựng, củng cố cơ sở chính trị thôn bản, đưa hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thường xuyên, nề nếp và hiệu quả. Cùng với đó, hai bên đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển các mô hình kinh tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Qua mối quan hệ gắn bó của đồng bào hai bên biên giới, bà con đã cung cấp thông tin để lực lượng chức năng hai bên đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm buôn bán người, buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, gian lận thương mại; các hành vi buôn bán, vận chuyển động vật quý hiếm, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản trái phép. Đồng thời, hạn chế và khắc phục được tình trạng di dịch cư tự do ở khu vực biên giới đối diện, giúp họ định cư bền vững, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp mà Nhân dân giữa hai dân tộc đã dày công xây dựng.

Yên thôn bản

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn gắn các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả rõ rệt. Mỗi đồn biên phòng trên địa bàn hai tuyến biên giới đều lựa chọn mô hình giúp dân cụ thể, tránh tình trạng hô hào hoặc dàn trải, thiếu hiệu quả thực tế. Các đơn vị tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở chính trị gắn với mô hình thí điểm phát triển kinh tế ở địa phương.

Bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã vận động, quyên góp trên 2,7 tỷ đồng xây dựng 54 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” và 2 công trình dân sinh. Ngoài xây dựng 42 ngôi nhà và 1 trường học giúp bản Ka Lô (Lào), Đồn Biên phòng Nhâm đã tích cực giúp dân bản Sê Sáp dựng hàng chục ngôi nhà tại nơi ở mới với hàng trăm ngày công, được lãnh đạo hai tỉnh đánh giá cao.

Từ phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, BĐBP tỉnh đã vận động hơn 500 hộ gia đình và 12 tập thể ở các bản, làng nhận tự quản 85km đường biên giới, với 38 cột mốc biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng phối hợp vận động kinh phí và cùng với sự đóng góp ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng hàng chục căn nhà tình thương cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 2 tuyến biên giới của tỉnh; duy trì 10 “hũ gạo tình thương” ở các đơn vị, mỗi tháng giúp 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân, mỗi suất 25kg gạo. Nhiều phong trào khác được các đơn vị phát động mang lại hiệu quả cao và được ghi nhận như phong trào “Nâng bước em đến trường”, “Ngày về thôn bản”…

Đi dọc chiều dài biên giới A Lưới, thăm các mô hình trang trại VACR mới biết công sức, tâm huyết của những người lính biên phòng. Già làng Quỳnh Viên ở xã Nhâm tươi nét mặt kể về những việc làm của người lính biên phòng giúp cho dân bản. Nhờ có BĐBP, nhiều người dân đã từ bỏ phương thức sản xuất du canh du cư, hàng ngày cùng BĐBP biến những vùng đất hoang hóa thành những khu rừng trồng, những thửa ruộng lúa nước… Hướng làm ăn, phát triển kinh tế của các hộ gia đình này đã lan tỏa, thúc đẩy các bản làng biên giới quyết tâm xóa đói, giảm nghèo.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Return to top