ClockChủ Nhật, 20/01/2019 14:28

WEF: Thế giới sẵn sàng mở cửa với nhập cư và hợp tác đa phương

TTH.VN - Kết quả khảo sát mới nhất được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố chỉ ra rằng thế giới luôn sẵn sàng mở cửa với vấn đề nhập cư và hợp tác đa phương.

Thế giới bước vào kỷ nguyên bất ổn toàn cầu sâu sắcMỹ dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEFRobot không phải "kẻ cướp việc làm"WEF ASEAN 2018: Nhật Bản, Việt Nam kêu gọi Mỹ quay lại CPTPPWEF ASEAN 2018: ASEAN cần tiếp tục cởi mở với tự do thương mại

Đa phần những người được hỏi đều tin tưởng sự hợp tác qua lại giữa các quốc gia là điều vô cùng quan trọng. Ảnh: CNBC

WEF - nổi tiếng với những diễn đàn hằng năm tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) cho biết, đây là kết luận được đưa ra sau khi tiến hành một cuộc khảo sát với hơn 10.000 người từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó phần lớn những người được hỏi đều bày tỏ niềm tin rằng sự hợp tác qua lại giữa các quốc gia là điều vô cùng quan trọng.

Cụ thể, đa số những cá nhân tham gia bài khảo sát (57%) tin tưởng những người nhập cư sẽ tạo nên các hiệu ứng tốt cho đất nước chấp nhận nhập cư, bất chấp việc vẫn tồn tại một số nhân vật dị biệt mang lại các tác động và ảnh hưởng xấu. Trong số các khu vực trên thế giới, nơi sẵn sàng chào đón người nhập cư nhất là Bắc Mỹ (66%) và Nam Á (72%). Cũng với câu hỏi này, mức độ chào đón dân nhập cư ở Đông Âu và Tây Âu chứng kiến số liệu biểu thị tương đối thấp hơn với khoảng 40% và 46%.

Khi những người tham gia được hỏi liệu đất nước của bạn có nên chịu tránh nhiệm hỗ trợ cho các đất nước khác không, đa phần người dân Nam Á đều đồng tình và khẳng định đây là một quan điểm đúng đắn. Điều này được thể hiện rõ nhất với tỷ lệ đồng ý lên lên 91%. Đây có thể nói là một con số khá cao, vượt qua mức trung bình toàn cầu được WEF đưa ra vào khoảng 72%. Đặc biệt, đối với Bắc Mỹ, mặc dù khu vực này khá nhiệt tình chào đón người dân nhập cư, song chỉ có 61% số người được hỏi muốn hỗ trợ các quốc gia khác.

Với những số liệu thu thập được, Người sáng lập, đồng thời cũng là Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới Klaus Schwab nhận định: “Có thể nói mong muốn lớn nhất của công chúng toàn cầu là các nhà lãnh đạo cần tìm ra những phương cách mới để làm việc cùng nhau, điều này sẽ cho phép các nước tăng cường hợp tác để đối mặt với những thách thức chung đang tồn tại”.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top