Thế giới

WHO: Cuba xoá bỏ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

ClockThứ Tư, 01/07/2015 07:26
TTH.VN -  BBC ngày 1/7 đưa tin, trong một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận Cuba đã xoá bỏ thành công lây nhiễm từ mẹ sang con đối với cả 2 virus giang mai và HIV.

Cuba đã đạt được thành công này sau nhiều năm nỗ lực giúp phụ nữ mang thai tiếp cận sớm với dịch vụ chăm sóc trước khi sinh, xét nghiệm và sử dụng thuốc để ngăn chặn các bệnh lây truyền từ mẹ sang con.

Theo Tiến sĩ Margaret Chan, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, đây được gọi là một trong những thành tựu y tế cộng đồng lớn nhất có thể. WHO mong muốn các nước khác cũng sẽ có thể đạt được thành tựu này.

 

Phụ nữ đang mang thai nhiễm HIV được tiêm thuốc kháng virus hiệu quả để ngăn ngừa sự lây truyền HIV từ mẹ sang con - Ảnh: BBC.

Mỗi năm, có khoảng 1,4 triệu phụ nữ mang thai sống chung với HIV trên toàn cầu. Nếu không điều trị, có khả năng 15-45% các trường hợp này sẽ truyền virus cho con cái mình trong thời gian mang thai, khi sinh hoặc cho con bú. Nguy cơ này giảm xuống còn khoảng 1% nếu loại thuốc kháng virus được trao cho cả bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Và mỗi năm, gần một triệu phụ nữ mang thai trên toàn thế giới bị nhiễm giang mai. Một lần nữa, sàng lọc và điều trị sớm cho những phụ nữ này có thể giúp tránh được các biến chứng cho con trẻ còn nằm trong bụng mẹ.

Theo các số liệu chính thức được công bố, ở Cuba, chưa tới 2% trẻ có mẹ dương tính với HIV được sinh ra lại nhiễm virus này - mức thấp nhất có thể với các phương pháp phòng ngừa hiện có.

Trên toàn cầu, khoảng 7/10 phụ nữ mang thai nhiễm HIV ở các nước có thu nhập thấp và trung bình nhận được thuốc kháng virus hiệu quả để ngăn ngừa sự lây truyền HIV cho con cái họ. WHO cho biết, trong số 22 nước chiếm 90% các ca nhiễm HIV mới, 8 nước đã giảm lây nhiễm HIV mới ở trẻ hơn 50% kể từ năm 2009 (dựa trên dữ liệu năm 2013) và 4 nước khác mới được công nhận gần đây.

Năm 2014, hơn 40 quốc gia đã thử nghiệm với 95% hoặc hơn các phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai được chăm sóc trước khi sinh, nhưng các chuyên gia nói rằng nhiều nước vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa để ngăn ngừa và điều trị bệnh giang mai.

Tiến sĩ Carissa Etienne, thuộc Pan American Health Organization, một bộ phận của Tổ chức Y tế Thế giới ở khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latinh, người đã làm việc với WHO, cho biết: "Thành tựu đạt được của Cuba hôm nay mang đến động lực cho các nước khác trong việc tiến tới loại bỏ lây nhiễm HIV và giang mai các mẹ sang con."

Tố Quyên (lược dịch từ BBC)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top