Thế giới

WHO: Dịch tả bùng phát mạnh ở Nam Sudan

ClockThứ Ba, 21/07/2015 21:56
TTH - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/7 cho hay, bệnh tả đang lan truyền ở mức báo động sang nhiều tiểu bang ở Nam Sudan, ít nhất 39 người đã tử vong kể từ khi ổ dịch được công bố vào tháng trước.

Tổng cộng có 1.212 trường hợp mắc bệnh tả, đa số các ca nhiễm bệnh tập trung ở trung tâm thủ đô Juba, theo số liệu của WHO.

 Hàng ngàn người ở Nam Sudan đang sống trong các trại tạm trú đông nghẹt và thiếu nước sạch. Ảnh: Timeslive

Trong đó, các ổ dịch có nguy cơ lây lan nhanh từ thủ đô Juba đến bang Trung Equatoria và bang Jonglei, một trong những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất bởi cuộc nội chiến kéo dài suốt 19 tháng.

Hiện có hơn 166.000 người đang trú ẩn bên trong các trại tạm trú của Liên Hợp Quốc (LHQ) trên khắp đất nước và hơn 2,25 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh dịch được truyền nhiễm qua nguồn nước hoặc thực phẩm bị nhiễm bẩn. Điều này đang đặt ra một thách thức lớn cho chính phủ và các tổ chức viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, nỗ lực ngăn chặn dịch tả đang gặp trở ngại bởi tình trạng lạm phát kéo dài cũng như “tình hình kinh tế suy thoái”, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết.

“Nhiều người không còn đủ khả năng để mua nước uống an toàn, họ phải uống nước bẩn trực tiếp từ sông Nile”, OCHA nói thêm.

Năm ngoái, ít nhất 167 người đã thiệt mạng trong một đợt bùng phát dịch tả. 

LÊ THẢO (lược dịch từ AFP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top