ClockThứ Sáu, 31/03/2017 06:35

WHO: Trầm cảm toàn cầu tăng mạnh trong thập kỷ qua

TTH.VN - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các trường hợp trầm cảm trên toàn thế giới tăng lên gần 20% trong vòng một thập kỷ.

Ngủ ít làm tăng nguy cơ trầm cảm, ý muốn tự tửNghi phạm tấn công bằng xe tải ở Pháp bị trầm cảmMúa cổ điển Ấn Độ giúp điều trị trầm cảm

Số trường hợp trầm cảm toàn cầu tăng mạnh trong thập kỷ qua. Ảnh: PressTV

Đến năm 2015, số người sống chung với trầm cảm lên tới 322 triệu người, tăng 18,4% kể từ năm 2005, WHO ngày 30/3 cho biết.

"Số liệu mới là một lời kêu gọi để tất cả các nước cân nhắc lại cách tiếp cận của họ đối với sức khoẻ tâm thần, cũng như tiến hành điều trị với mức độ khẩn cấp", Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nói trong một tuyên bố.

Việc thiếu năng lượng, thay đổi thói quen ăn uống, giấc ngủ, lạm dụng chất gây nghiện, lo lắng, cảm giác vô giá trị và tư tưởng tự gây tổn thương hoặc tự tử rất phổ biến ở chứng trầm cảm và có thể phá hoại toàn bộ gia đình.

Theo WHO, việc giảm năng suất lao động và các chi phí y tế khác liên quan đến chứng trầm cảm cũng gây thiệt hại về tài chính, với chi phí toàn cầu ước tính khoảng 1 nghìn tỷ USD hàng năm.

Ngay cả ở những quốc gia phát triển nhất, khoảng một nửa số người bị trầm cảm không được chẩn đoán hoặc điều trị, tỷ lệ này tăng lên từ 80-90% ở các quốc gia kém phát triển.

WHO nhấn mạnh, mỗi USD đầu tư vào việc cải thiện khả năng tiếp cận điều trị sẽ thu trở lại 4 USD, với sức khoẻ và năng suất tốt hơn.

Trên toàn thế giới, khoảng 800.000 người tự tử hàng năm, mỗi 4 giây có 1 người tự tử.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & PressTV)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
Return to top