Taekwondo nữ đang dần trở thành thế mạnh của thể thao Huế. Ảnh: Hàn Đăng
1 - Những ngày cuối năm, có dịp hội ngộ với một số võ sư các môn phái cổ truyền và hiện đại của Huế. Câu chuyện quanh chén trà là truyền thống và thế mạnh của các môn phái võ hiện nay ở đất Cố đô. Điều đáng mừng là gần đây, nhiều câu lạc bộ võ thuật đã được mở khắp nơi từ các giảng đường đại học cho đến các làng, xã xa xôi ở A Lưới, Phong Điền… Hàng năm, các VĐV của Huế đều có nhiều huy chương ở các đấu trường võ cổ truyền quốc gia.
Trong khi đó, riêng bộ môn Karatedo vẫn còn là một “mỏ vàng” chưa được khai thác triệt để. Theo Võ sư Nguyễn Văn Nhân - Trưởng môn phái Cương Nhu Karatedo Việt Nam thì ở Huế hiện có 15 CLB Cương Nhu Karatedo với hơn 1.000 võ sinh theo học. Môn sinh của môn phái có người đã đạt huy chương quốc tế. Tuy nhiên, trong gần 20 năm qua thì các VĐV của Cương Nhu Karatedo Huế lại không thi đấu trong màu áo của thể thao Huế mà chủ yếu là khoác áo cho thể thao Quân đội. Theo Võ sư Nguyễn Văn Nhân, Cương Nhu Karatedo Huế đã có VĐV Nguyễn Duy Quang từng đoạt 3 HCV Quốc gia trong màu áo Quân đội; hay mới đây VĐV trẻ Trần Nguyễn Tâm Hân (19 tuổi) đã đạt thủ khoa khi thi đẳng cấp Quốc gia do Tổng cục TDTT tổ chức…
Cũng cần nói thêm, năm 2016, VĐV Taekwondo của Huế cũng đã lần đầu tiên đoạt HCV quốc tế (VĐV Nguyễn Thị Trang). Ngoài ra, tuy còn non trẻ nhưng vật Huế cũng đã nhanh chóng khẳng định mình và đến năm 2016, vật chính là bộ môn mang về nhiều HCV quốc gia và khu vực nhất của thể thao Thừa Thiên Huế với 5 HCV vô địch quốc gia, 6 HCV vô địch Đông Nam Á.
2 - Trong bảng thành tích Vàng của thể thao Thừa Thiên Huế năm 2016, bơi lặn đã đóng góp 8 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Thành tích này cho thấy, thể thao dưới nước cũng là một thế mạnh của đất Cố đô. Những năm gần đây, nhiều trường học ở TP.Huế và các vùng nông thôn đã đưa môn bơi vào giảng dạy. Điều này góp phần kích thích sự phát triển của các năng khiếu bơi lội trong nhà trường.
Cùng với những tiềm năng thì bộ môn thể thao dưới nước cũng có cơ sở tập luyện, thi đấu khá chuyên nghiệp. Riêng hệ thống bể bơi ở số 2 Lê Quý Đôn (TP. Huế) hàng năm đều được Bộ môn bơi lội Quốc gia chọn làm địa điểm thi đấu các giải Quốc gia, thu hút nhiều VĐV đẳng cấp quốc tế như Ánh Viên, Quý Phước… về thi đấu.
Cùng với bơi lội thì thể thao Thừa Thiên Huế còn có một thế mạnh khác là các đội đua thuyền. Năm 2010, đua thuyền Thừa Thiên Huế đã giành 1HCV, 1HCB, 1HCĐ tại giải đua thuyền toàn quốc ở Đà Nẵng. Năm 2014, cũng đã giành huy chương tại giải toàn quốc ở Hải Dương. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên môn đua thuyền của Huế không thể tham dự các giải những năm gần đây.
Trở lại thực tế đặt ra trong phần mở đầu bài viết. Bóng đá Huế trong những năm qua đã xác định là chơi ở hạng Nhất vì không đủ điều kiện để lên V-League; Cờ vua sau khi các kỳ thủ giỏi đồng loạt ra đi thì vẫn chưa “hồi sinh”; Karatedo thì vẫn “thương nhớ ngày xưa”... Đã đến lúc, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh nhà cần xác định lại các môn thể thao thế mạnh của mình để phát triển đúng hướng, gặt hái được nhiều huy chương…
Thanh Phi