ClockThứ Năm, 02/03/2017 05:46
KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3/3/1959 – 3/3/2017)

Xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh

TTH - Do đặc thù công việc, hầu hết cán bộ, chiến sĩ phải công tác xa quê, xa gia đình, ở địa bàn khó khăn, trực tiếp đối mặt với hiểm nguy… nhưng bất kỳ hoàn cảnh nào những người lính biên phòng cũng luôn vượt lên gian khổ, hy sinh, gắn bó máu thịt với Nhân dân biên giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuần tra, giữ bình yên biên cương. Ảnh: Bá Trí

Giúp dân, giúp bạn

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở hai tuyến biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám dân, bám địa bàn, trực tiếp hướng dẫn đồng bào các dân tộc lao động sản xuất, tham gia xóa đói, giảm nghèo, dạy phổ cập tiểu học cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ven biển, khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào các dân tộc.

Nhằm nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của công tác vận động quần chúng, các đồn biên phòng trên địa bàn hai tuyến biên giới lựa chọn các mô hình giúp dân cụ thể. Các đơn vị tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với xây dựng mô hình thí điểm phát triển kinh tế ở địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, dạy chữ, chữa bệnh, xây dựng điểm sáng văn hóa ở các xã biên giới.

Cùng với việc vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, kinh phí, BĐBP tỉnh đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng được trên 200 ngôi nhà ở cho các hộ chính sách và gia đình nghèo trên 2 tuyến biên phòng của tỉnh. Nhiều phong trào được các đơn vị phát động mang lại hiệu quả cao và được ghi nhận như: phong trào “Nâng bước em đến trường”, “Ngày về thôn bản”, “Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm cho chiến sĩ trên biên giới, biển đảo”… mang lại lợi ích thiết thực và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong Nhân dân, tăng cường niềm tin của quần chúng với Đảng và chính quyền, củng cố tình đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo. BĐBP tỉnh còn gắn các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế với đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, được lãnh đạo các địa phương đồng tình ủng hộ, quần chúng nhân dân tích cực tham gia, mang lại hiệu quả rõ rệt. Tiêu biểu như phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, vận động được hơn 500 hộ gia đình và 12 tập thể nhận tự quản 84km đường biên giới, 38/38 cột mốc biên giới, góp phần thiết thực trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để nghĩa tình trên biên giới ngày càng bền chặt, song song với công tác đối ngoại giữa nhân dân hai bên biên giới, việc phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cũng được chú trọng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt với Đại đội Bảo vệ Biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào); giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân với Đại đội Bảo vệ Biên giới 511 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị, đánh dấu bước tiến mới quan trọng trong công tác đối ngoại biên phòng của lực lượng biên phòng tỉnh.

Bảo vệ an ninh biên giới

Trên mặt trận phòng chống tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên 2 tuyến biên giới của tỉnh. Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên thông báo tình hình, trao đổi các vấn đề có liên quan với lực lượng công an, phối hợp thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống tội phạm. Các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với các đơn vị công an hoạt động ở địa bàn biên giới tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn biên giới, ven biển, hải đảo. Đồng thời, đấu tranh triệt phá hàng trăm tổ chức, ổ nhóm, đường dây hoạt động tội phạm hình sự nguy hiểm. Điển hình là chuyên án 602L của lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Biên phòng tỉnh phối hợp với Biên phòng Quảng Trị triệt phá thành công, bắt hai đối tượng, thu giữ 5,6 gam heroin (506 tép heroin) và nhiều tang vật liên quan.

Các đơn vị biên phòng còn thường xuyên phối hợp với công an địa phương đấu tranh phòng chống hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ đang ngày càng gia tăng trên địa bàn 2 tuyến biên phòng, tập trung ở địa bàn các Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt, Chân Mây và Đồn biên phòng Hồng Thượng.

Trong công cuộc đổi mới hôm nay, phát huy truyền thống anh hùng, BĐBP tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia cùng BĐBP trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Đẩy mạnh tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo gắn với phong trào “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, đối ngoại biên phòng trên tuyến biên giới; đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới, phục vụ chủ trương mở rộng giao lưu, hợp tác với nước láng giềng, góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng phát triển.

Đại tá NGUYỄN VĂN HIỀN

(Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG VÀ TUẦN LỄ MEKONG - LAN THƯƠNG NĂM 2024
Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

LTS: Kỷ niệm 8 năm ra mắt Hợp tác Mekong - Lan Thương và Tuần lễ Mekong - Lan Thương năm 2024, Báo Thừa Thiên Huế giới thiệu bài viết của bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng về mục tiêu chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương.

Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top