ClockThứ Năm, 27/12/2018 11:34
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Xây dựng đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

TTH.VN - Sáng 27/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tổng kết công tác Mặt trận 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; tham gia dự thảo báo cáo Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX và một số hoạt động nội bộ. Đến dự có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Gặp mặt đại biểu Công giáo, Hội Thánh tin lành nhân Giáng sinhBộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở phường Hương SơCác tổ chức, đơn vị... đóng góp 680 triệu đồng trong đợt phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thịVận động, tập hợp hiệu quả các tầng lớp Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Bùi Thanh Hà (thứ hai từ trái sang) tham dự hội nghị

Năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực. Nổi bật là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các chương trình an sinh xã hội và công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền được chú trọng.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 hướng đến tập trung triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX và xây dựng đề án sắp xếp bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đại biểu tham gia góp ý dự thảo báo cáo

Ngoài ra, đại biểu còn tham gia góp ý dự thảo báo cáo “Nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm năng di sản - văn hóa - cảnh quan và tri thức khoa học tiên tiến để xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”.

Dịp này, Ban Thường trực MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; khen thưởng 30 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi
Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới

Sáng 14/3, tại Quảng Trị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ (Cụm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Chủ trì hội nghị có các ông: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng); Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Cụm phó).

Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top