ClockThứ Bảy, 28/09/2019 12:29

Xây dựng đô thị trung tâm

TTH - Xây dựng Tứ Hạ trở thành trung tâm đô thị của TX. Hương Trà là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, công tác chỉnh trang và lập lại trật tự đô thị luôn được quan tâm.

Hướng đến hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Tuyến đường quy hoạch vào Tổ dân phố 4 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 10/2019

Những ngày này, hàng trăm hộ dân ở phường Tứ Hạ vui mừng chờ đón tuyến đường quy hoạch vào tổ dân phố 4 hoàn thành, tạo điều kiện đi lại thuận lợi và kết nối với các tuyến đường trung tâm thị xã.

Chị Nguyễn Thị Thu chia sẻ: “Lâu nay các con đi học tại Trường tiểu học Tứ Hạ 1 mặc dù nhà ở gần trường song phải đạp xe đi qua đường Sông Bồ rất nguy hiểm vì đây là tuyến đường thường xuyên có lưu lượng xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua. Mấy tháng nay thấy các đơn vị thi công tuyến đường quy hoạch vào Tổ dân phố 4, mai mốt các con sẽ đi vào đường này để đến trường nên khá yên tâm”.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Tân Bảo Thành - Nguyễn Chí Cảm, năm 2019, doanh nghiệp nhận thi công 2 tuyến đường chính trên địa bàn phường Tứ Hạ, trong đó đường vào khu dân cư Tứ Hạ có tổng đầu tư xây dựng 12 tỷ đồng, chiều dài 700m, mặt cắt đường 13,5m cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng; còn tuyến đường quy hoạch vào tổ dân phố 4 phân làm nhiều giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 500m, mặt cắt 5,5m và dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2019.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn phường có 35km đường giao thông nội thị, hằng năm UBND thị xã đầu tư trên 3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp và cải tạo hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cống thoát nước, đồng thời bổ sung cây xanh và cắt tỉa định kỳ.

Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, các lực lượng chức năng phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, trong đó tổ chức 40 đợt ra quân, phát hiện 26 trường hợp vi phạm công tác quản lý hệ thống vỉa hè và đã nhắc nhở, xử phạt để răn đe. Hiện, phường đã lắp đặt biển báo tại các tuyến đường Độc Lập, Lê Hoàng, Sông Bồ và một số tuyến đường trung tâm để các cơ sở kinh doanh và người dân ý thức trong việc đậu, đỗ xe đúng nơi quy định đảm bảo an toàn giao thông và trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ, ông Trần Tự Lực thông tin, để xứng tầm là đô thị trung tâm, sắp tới phường tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh; đồng thời phát triển các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ. Mặt khác, thường xuyên triển khai công tác vận động Nhân dân tham gia nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng đường giao thông nông thôn, điện chiếu sáng nhằm xã hội hóa sức dân, cùng với nhà nước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng ngõ xóm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Ông Lực cho biết, từ nay đến cuối năm, phường tập trung đầu tư sửa chữa lắp đặt lại biển tên đường, lắp đặt biển hướng dẫn thực hiện đậu đỗ xe trên vỉa hè, chỉ đạo chợ Tứ Hạ bố trí lại các tuyến đường đi để đảm bảo an ninh trật tự.

Để đô thị xanh - sạch - sáng, phường tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thoát nước, chỉnh trang vỉa hè đường Cách mạng Tháng 8, sửa chữa mặt đường Sông Bồ, Lê Hoàng và mở thêm một số tuyến đường quy hoạch vào tổ dân phố 3 nhằm tạo bộ mặt cho đô thị và sự gắn kết giữa các tổ dân phố.

Bài, ảnh: THANH HƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top