ClockThứ Năm, 14/09/2017 18:45

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đề ra

TTH - Với những giải pháp đồng bộ, từ nay đến năm 2020, TP. Huế sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ các tiêu chuẩn theo tiêu chí mới nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước do Thành ủy Huế tổ chức sáng 14/9, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư cho biết, dù có nhiều nỗ lực cố gắng và đạt một số kết quả nhất định, song công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, như công tác đào tạo cán bộ chưa thật sự đồng bộ và chưa đáp ứng nhu cầu đề ra. Hiện toàn Đảng bộ có khoảng 60% cán bộ có trình độ lý luận chính trị sơ cấp, 40% còn lại là trung cấp và cao cấp, trong đó trung cấp chiếm đa số. Công tác tuyển chọn cán bộ đầu vào còn thiếu chặt chẽ, không ít cán bộ thiếu tâm huyết dẫn đến bộ máy chính quyền hoạt động chưa đồng đều.

Với những giải pháp đồng bộ, từ nay đến năm 2020, TP. Huế sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ các tiêu chuẩn theo tiêu chí mới nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn
Return to top