ClockThứ Năm, 17/01/2019 14:43

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân

TTH.VN - Chiều 17/1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 - Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ khối.

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015Phú Lộc triển khai học tập và làm theo Bác năm 2015Quảng Điền: Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn dự và trực tiếp triển khai những nội dung cốt lõi, quan trọng của chuyên đề; trong đó, nhấn mạnh đến sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng; phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo là yếu tố tiên quyết về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân…

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối tùy theo vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng, chăm lo đời sống Nhân dân.

 Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân

Đó là nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập bằng hình thức trực tuyến chiều 14/12.

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân
Đòi hỏi về trách nhiệm nêu gương

Liên quan đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mới đây, “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được ban hành tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Quy định nêu gương không chỉ là khẩu hiệu, tiêu chí đề bạt cán bộ mà còn là tiêu chuẩn để đánh giá đối với tất cả đảng viên.

Đòi hỏi về trách nhiệm nêu gương

TIN MỚI

Return to top