ClockThứ Sáu, 29/12/2017 12:51

Xây lòng nhân trong các thế hệ học trò

TTH - Hoạt động của Hội chữ thập đỏ (CTĐ) ở Trường THPT Hai Bà Trưng vừa có giá trị thiết thực giúp đỡ người nghèo khó trong cuộc sống, vừa góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh (HS), sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ Singapore hỗ trợ hơn 120 triệu đồng cho huyện Quảng ĐiềnHội Chữ thập đỏ Singapore hỗ trợ lũ lụt tại Thừa Thiên HuếHội Chữ thập đỏ: Thất thoát 6 triệu USD do tham nhũng

 Quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Cô Trần Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội CTĐ của trường thông tin, hàng năm, ngoài vận động quyên góp hỗ trợ trực tiếp cho HS không may bị bệnh hiểm nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn bằng các hình thức như tặng sách vở, đóng tiền bảo hiểm... Hội còn duy trì sự quan tâm đối với các HS khuyết tật, con thương binh liệt sĩ, phát động phong trào "Mỗi lớp gắn với một địa chỉ nhân đạo tại chỗ", vận động hơn 200 triệu đồng học bổng/năm cho HS nghèo, vượt khó...

Năm 2017, với vai trò cầu nối, Hội CTĐ nhà trường đã chuyển trên 318 triệu đồng hỗ trợ cho 685 lượt người. Cô Oanh cho biết, trường đã ủng hộ đồng bào Tây Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt (10 triệu đồng); ủng hộ HS Quảng Bình bị thiệt hại do cơn bão số 10 (2017) 20 suất quà (14 triệu đồng); trao trực tiếp cho 200 HS vùng ven biển trong tỉnh 2.858 tập sách giáo khoa và 430 tập vở, 700 bộ áo quần cũ và 10 ba lô đi học... và trao 368 suất quà (109 triệu đồng) hỗ trợ Tết vì người nghèo; tặng hộ nghèo phường Vĩnh Ninh 5 suất quà (1,5 triệu đồng); hỗ trợ 3 địa chỉ nhân đạo (1,5 triệu đồng). Hội phối hợp với trường hỗ trợ 90 suất quà cho HS nghèo và Hội Người mù của huyện A Lưới (200.000đ/suất); tặng 25 bộ sách giáo khoa, 10 thùng áo ấm, áo quần cũ còn sử dụng tốt cho HS Trường trung học cơ sở A Roàng & Hội Người mù A Lưới. Một số nhóm HS của trường còn cùng các hội từ thiện đi phát cơm, tặng quà cho bệnh nhân Khoa Nhi (Bệnh viện TW  Huế), nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu... Các hoạt động nhân đạo từ thiện của trường Hai Bà Trưng còn luôn gắn với công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bão lụt, phòng chống thảm họa và thiên tai, gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực...

Sử dụng nguồn quỹ đóng góp đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời là cách làm đã giúp cho các cuộc vận động của Hội đón nhận sự ủng hộ của tập thể giáo viên và HS toàn trường. Công tác tuyên truyền vận động hướng tới nhiều đối tượng, từ cán bộ giáo viên, nhân viên, HS, hội phụ huynh, hội cựu HS, cựu giáo viên đến các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp... và được tổ chức dưới nhiều hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt trước cờ, hội họp, sinh hoạt lớp, Website của nhà trường…

Từ hiệu quả thiết thực, chương trình góp phần vơi đi bất hạnh của những người không được may mắn và xây dựng lòng nhân trong các thế hệ học trò ở ngôi trường hồng bên dòng sông Hương

Bài, ảnh: Hương Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoạt động nhà máy tháng 3 của Trung Quốc mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng

Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc trong tháng 3 đã mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng, mang lại sự lạc quan cho các nhà hoạch định chính sách ngay cả khi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản vẫn là lực cản đối với nền kinh tế nước này.

Hoạt động nhà máy tháng 3 của Trung Quốc mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng
Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế (QLT), đảm bảo sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tích cực thực hiện một số giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả QLT đối với hoạt động TMĐT trên địa bàn.

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

TIN MỚI

Return to top