ClockChủ Nhật, 03/11/2013 15:31

Xế hộp đâm vào trụ điện bên đường làm 3 người đi cấp cứu

TTH - Khoảng 14h chiều 2/11, tại Km 891+100 ở thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, 1 xế hộp hiệu Toyota Land Cruiser đã tự đâm vào trụ điện bên đường làm 3/4 người đi trên xe bị thương.

Tại hiện trường cho thấy, xe Toyota Land Cruiser mang biển số 43A-012.79 chạy từ hướng Huế vào Đà Nẵng khi đến vị trí trên đã tự lao ra vỉa hè rồi đâm vào 1 trụ điện đôi bên đường, do cú đâm cực mạnh đã làm cho trụ điện đôi này gãy rời, đầu xe bị hư hỏng nặng. Nhờ trụ điện đôi này nên chiếc xe đã dừng lại sát bức tường nhà của thầy giáo Trường Khắc Trường, giáo viên trường THCS Lăng Cô, lúc này đang có 2 bà cháu người nhà thầy giáo này đang ngồi ngay trước nhà đã thoát nạn.

Trước khi đâm vào trụ điện, chiếc xe đã ủi bay một cây xanh bên đường và một trụ thép gắn biển quảng cáo của Cửa hàng xăng dầu số 17- Lăng Cô và ủi bay nhiều đồ đạc của người dân bày bán bên vỉa hè. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã gọi xe kịp thời đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Đà Nẵng.

Danh tính lái xe và những người cùng đi chưa xác định được. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

Minh Nhân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top