ClockThứ Ba, 01/10/2019 16:50

Xử phạt 9 triệu đồng một cá nhân treo dán quảng cáo sai quy định

TTH.VN - Chiều 1/10, Công an TP. Huế cho biết, đã xác định người thực hiện hành vi treo dán quảng cáo sai quy định tại 36 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ và một số tuyến phố trên địa bàn; đồng thời, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính người này 9 triệu đồng.

Tập trung xử vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặtGỡ nút thắt xử lý rác quảng cáo

Biển quảng cáo, rao vặt trên các gốc cây (Ảnh người dân cung cấp qua hệ thống Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh)

Đó là, Trần Như Tuyên (SN 1988), trú tại thôn 1, xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy). Tuyên là nhân viên Công ty bất động sản Hải Phát Land - địa chỉ tại TP. Đà Nẵng.

Trước đó, người dân phản ánh, tình trạng bảng quảng cáo rao vặt treo dọc đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Bạch Hổ đến cửa Nhà Đồ) đã nhiều ngày qua cần phải được xử lý nghiêm.

Từ phản ánh, Công an TP. Huế đã chỉ đạo lực lượng liên quan tiến hành xác minh Trần Như Tuyên là người đã làm những việc trên.

Hiện, Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Huế đã tháo dỡ các tờ quảng cáo treo không đúng quy định dọc đường Lê Duẩn và tất cả các tờ quảng cáo treo trên cây tại các tuyến đường trên địa bàn.

Ngoài ra, trước tình trạng người dân phản ánh, xe ben chở đất cát ngang nhiên chạy trên đường Dạ Lê trong thời gian học sinh tan trường về rất nguy hiểm, Công an TX. Hương Thủy đã tiến hành tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp xe tải trên 1,5 tấn đi vào các tuyến đường có trường học trong khung giờ cấm. Kết quả, Công an TX. Hương Thủy đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 49 trường hợp vi phạm.

Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết

Càng về những ngày cuối năm lượng rác sinh hoạt thải ra càng nhiều, đặc biệt vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024. Ngay từ sáng sớm, đơn vị huy động hơn 760 cán bộ công nhân ra quân thu gom, vận chuyển rác làm sạch phố sá để mọi người vui xuân đón tết an lành.

Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết
Giải pháp xử lý bèo lục bình

Dù không mới, nhưng bèo lục bình (bèo tây) đang là vấn nạn nguy hại đến môi trường cũng như đời sống của người dân.

Giải pháp xử lý bèo lục bình

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top