ClockThứ Năm, 15/11/2018 17:42

Xử phạt gần 50 triệu đồng 8 thuyền khai thác cát sỏi trái phép

TTH.VN - Chiều 15/11, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 chủ tàu thuyền với tổng số tiền gần 50 triệu đồng về hành vi khai thác cát sỏi trái phép.

Vẫn khai thác cát trở lại ở bãi bồi Lương QuánTăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phépĐiều tra “công trường cát” trái phép trên sông HươngĐột nhập “công trường cát” trên thượng nguồn sông Hương

Các tàu thuyền đang hút cát bị lực lượng CSGT phát hiện 

8 phương tiện tàu thuyền đang khai thác cát sỏi trái phép trên tuyến sông Hương, khu vực Bãi Bồi Lương Quán thuộc phường Thủy Biều (TP Huế); xã Hương Phong (Hương Trà) thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ. 

Các tàu thuyền này đã vi phạm các lỗi như không đăng ký phương tiện; không có chứng chỉ lái thuyền; phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, khai thác cát sỏi trái phép…

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều hệ lụy từ tài nguyên lậu

Đúng theo quy luật cung cầu - mặt hàng nào khan hiếm thì giá sẽ cao. Nhiều nguồn tin cho hay những ngày vừa qua, cát tại đồng bằng sông Cửu Long “khan hiếm lạ thường”. Nó cũng hé lộ ra một thông tin là sự khan hiếm này có liên quan đến vụ khai thác cát lậu ở An Giang và ngay Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường An Giang cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc câu kết với mỏ cát khai thác trái phép.

Nhiều hệ lụy từ tài nguyên lậu
Xúc 0,1m3 cát, bị phạt 25 triệu đồng

Khai thác trái phép 0,1m3 cát trên sông Ô Lâu đoạn qua xã Phong Bình, huyện Phong Điền, ông V.V.K bị cơ quan chức năng xử phạt 25 triệu đồng.

Xúc 0,1m3 cát, bị phạt 25 triệu đồng
Return to top