ClockThứ Năm, 18/05/2017 14:27

Xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý về học Bác

TTH.VN - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, nhằm sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh; UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanhh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanhh Hà thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho Đảng bộ Trường đại học Y - Dược Huế

Sau 1 năm, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã xuất hiện cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực… về học tập Bác. Nhiều cấp ủy Đảng các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm mới; góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm. Đó là, việc triển khai ở một số cấp ủy Đảng vẫn còn lúng túng; nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất; vẫn còn những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân của cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục…

Tại Thừa Thiên Huế, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo hiệu ứng tích cực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; cơ chế một cửa ở các cơ quan hành chính Nhà nước được vận hành thông suốt, có hiệu quả hơn, giảm bớt phiền hà cho Nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình về học tập và làm theo Bác.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05, tránh làm qua loa, chiếu lệ; nghiên cứu, đổi mới các hình thức, phương pháp tuyên truyền, cổ vũ những tấm gương học Bác; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết, nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục lãnh, chỉ đạo, đôn đốc việc đưa nội dung học Bác vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm nêu gương; sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về học Bác; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị sơ kết, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 28 tập thể, 48 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Trường đại học Y – Dược Huế - đơn vị duy nhất của Thừa Thiên Huế vinh dự được nhận bằng khen dịp này.  

* Cũng trong sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn”

Hội thảo nhận được 30 bài tham luận của 29 tác giả là cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên, viên chức của trường và các tác giả đến từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Th.s Nguyễn Thiên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định, đây là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên của trường nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần vận dụng vào nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Kỷ niệm 70 năm Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác ra đời (10/1947 – 10/2017).

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Return to top