ClockThứ Bảy, 09/06/2012 07:11

10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

TTH - Ngày 8/6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, giai đoạn 2002-2012.

10 năm qua, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua để xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Từ các phong trào thi đua, các đơn vị trong toàn lực lượng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã trồng được 3.745 cây bóng mát, 281.000 cây lấy gỗ, 2.294 cây ăn quả; trồng, chăm sóc 178.750 mét vuông vườn cây cảnh. Đặc biệt, đã huy động hàng ngàn ngày công để san lấp 58.650m2 chuồng trại, ao, vườn để trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn bộ đội; 100% cơ quan, đơn vị đã chủ động nguồn nước sạch bằng nước máy, giếng khoan.

 

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top