ClockThứ Bảy, 25/08/2018 18:44

10 nhà văn, nhà thơ tham gia trại sáng tác văn học Quảng Ngạn

TTH.VN - Từ ngày 24 đến 31/8, Hội Nhà văn tỉnh tổ chức trại sáng tác văn học Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) năm 2018.

Sáng tác 12 tác phẩm mới về đất và người A LướiSáng tác 43 tác phẩm về học tập và làm theo BácTổ chức trại sáng tác VHNT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các nhà văn, nhà thơ tham gia trại sáng tác

Tham gia trại sáng tác gồm có 10 nhà thơ, nhà văn là hội viên Hội Nhà văn, như: Nguyễn Thiền Nghi, Ngàn Thương, Ngô Công Tấn, Trần Văn Liêm… Trong thời gian tham gia trại sáng tác, các trại viên sẽ đi thâm nhập thực tế ở Quảng Ngạn, xã ven biển bên phá Tam Giang– nơi bà con Nhân dân lao động, cùng các chiến sĩ, cán bộ ngày đêm bám biển canh giữ vùng biển của Tổ quốc.

Cảnh đẹp của biển và phá Tam Giang, những tư liệu, hình ảnh về con người, vùng đất nơi đây là chất xúc tác để các nhà văn, nhà thơ sáng tác nhiều tác phẩm hay về Quảng Ngạn nói riêng và Quảng Điền nói chung, thể hiện những góc nhìn mới về vùng đất và con người nơi này trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Điền vừa phối hợp với UBND xã Quảng Ngạn tổ chức “Phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định

TIN MỚI

Return to top