Thế giới

10 ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ lần đầu tranh luận trực tiếp

ClockThứ Năm, 06/08/2015 15:47
TTH.VN - Thông báo của kênh Fox News cho biết, thông qua một cuộc thăm dò trên toàn quốc, danh sách 10 ứng viên tổng thống tham gia tranh luận đã được chốt lại từ danh sách 17 ứng cử viên hiện nay của đảng Cộng hòa.

10 ứng viên của đảng Cộng hòa (Ảnh AP)

Theo thông báo, ông John Kasich và ông Chris Christie đã giành được hai vị trí cuối cùng trong nhóm tranh luận đầu tiên trên kênh Fox gồm 10 người này. Danh sách cũng bao gồm các ứng cử viên là Donald Trump, Jeb Bush, Scott Walker, Mike Huckabee, Ben Carson, Ted Cruz, Marco Rubio và Rand Paul..

Trong khi đó, phần còn lại của danh sách các ứng cử viên của đảng Cộng hòa, gồm ông Rick Perry, Rick Santorum, Carly Fiorina, Bobby Jindal, Lindsey Graham, George Pataki và Jim Gilmore, sẽ tham gia một cuộc tranh luận khác trên truyền hình.

“Lĩnh vực của chúng ta rất rộng lớn và đa dạng nhất nên tôi rất vui khi mỗi ứng viên ra tranh cử sẽ có cơ hội tham gia tranh luận vào ngày 6/8. Những cử tri của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc sẽ có cơ hội để lựa chọn ra những người mà họ ủng hộ sau khi nghe tranh luận về các vấn đề”, ông Reince Priebus, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, chia sẻ.

Đáng chú ý nhất trong cuộc tranh luận sắp tới sẽ là bài phát biểu của tỷ phú Donald Trump, người đang thu hút được sự chú ý của cử tri Mỹ khi lần đầu tiên tham gia tranh cử tổng thống nước này.

Doanh nhân tới từ New York này từng khẳng định rằng, với các chính sách của ông, Mỹ sẽ sớm lấy lại được vị thế cường quốc số 1 thế giới.

“Mọi người sẽ nhận thấy được năng lượng mà tôi muốn truyền tải để đưa nước Mỹ thành công và phát triển một lần nữa”, ông Trump khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn lênh MSNBC hôm thứ Ba vừa qua.

Dự kiến, cuộc tranh luận đầu tiên giữa 10 ứng viên của đảng Cộng hòa sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Fox News vào 21h giờ địa phương ngày 6/8.

Theo Dân Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top